NSND Bạch Tuyết: Từng sinh quý tử cho tỷ phú Pháp, tuổi 78 độc thân giàu có

Thứ bảy, ngày 08/07/2023 08:13 AM (GMT+7)
Có sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa nhưng đời tư của NSND Bạch Tuyết gặp nhiều lận đận. "Cải lương chi bảo" từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân.
Bình luận 0

Hai lần dang dở hôn nhân

Thập niên 60, nghệ sĩ Bạch Tuyết và cầu thủ Phạm Huỳnh Tam Lang từng là cặp đôi "trai tài gái sắc" nức tiếng Sài Gòn. Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà năm 2020, NSND Bạch Tuyết từng có dịp chia sẻ về mối tình đẹp này.

Ngày ấy, Bạch Tuyết là đào chính trong các vở diễn của đoàn Dạ Lý Hương, được nhiều chàng trai mến mộ. Năm 1966, cầu thủ Tam Lang ngỏ lời làm quen và chinh phục được trái tim nghệ sĩ Bạch Tuyết. Một năm sau, hai người lên xe hoa.

NSND Bạch Tuyết: Từng sinh quý tử cho tỷ phú Pháp, tuổi 78 độc thân giàu có - Ảnh 1.

Mối tình một thời của NSND Bạch Tuyết - cầu thủ Tam Lang (Ảnh: Tư liệu).

Cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 7 năm, sau đó cặp đôi chia tay vì NSND Bạch Tuyết không sinh được con trai nối dõi cho nhà chồng.

Nghệ sĩ kể lại: "Chồng cũ của tôi khi đó là một bậc đại trượng phu, sống rất đàn ông, rộng lượng. Ông thương tôi, nhưng tôi biết ông ấy phải có trách nhiệm với nhà chồng. Ngày chia tay, chúng tôi ngồi khóc với nhau. Tôi mới nói "thôi, anh về lấy vợ đi để cho vui lòng gia đình". Chúng tôi chia tay không có bi kịch".

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, NSND Bạch Tuyết suy sụp suốt nhiều tháng. Bà tìm đến cửa Phật, lao đầu vào công việc để quên đi mối tình đau khổ. Những năm sau này, nghệ sĩ vẫn dành cho chồng cũ sự trân trọng.

NSND Bạch Tuyết: Từng sinh quý tử cho tỷ phú Pháp, tuổi 78 độc thân giàu có - Ảnh 2.

NSND Bạch Tuyết ở tuổi 78 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 1974, NSND Bạch Tuyết tình cờ gặp gỡ người chồng thứ 2 - một người đàn ông Việt kiều sống tại Pháp.

Trong chương trình Phụ nữ quyền năng năm 2021, nghệ sĩ Bạch Tuyết kể, ban đầu bà không biết đối phương là tỷ phú, chỉ khi sống với nhau 6 tháng thì bà mới biết về sự thật này. Đó cũng là lúc nghệ sĩ phát hiện mình mang bầu.

"Sau khi sinh con xong, tôi mới nói với ông ấy rằng điều này là bất ngờ, chứ không phải thấy ông ấy giàu mà tôi làm vậy. Tôi nói với ông ấy rằng tôi rất thích làm mẹ đơn thân", nghệ sĩ Bạch Tuyết chia sẻ.

NSND Bạch Tuyết: Từng sinh quý tử cho tỷ phú Pháp, tuổi 78 độc thân giàu có - Ảnh 3.

Những năm sau này, nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết hiếm khi chia sẻ về đời tư (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về cuộc hôn nhân với người chồng thứ 2, "cải lương chi bảo" cho biết chồng bà mang quốc tịch Pháp nhưng suốt hơn 30 năm sống cùng gia đình chồng, bà luôn từ chối nhập tịch.

"Tôi luôn muốn giữ quốc tịch Việt Nam vì tôi là nghệ sĩ cải lương của Việt Nam", nữ nghệ sĩ nói. Bà khẳng định không thể rời quê hương vì không muốn xa khán giả, xa cội nguồn nghệ thuật nước nhà.

Có với nhau 1 cậu con trai nhưng NSND Bạch Tuyết và chồng Việt kiều không gắn bó cùng nhau đến tuổi xế chiều. Diễn viên vở Đời cô lựu cũng không chia sẻ về lý do cuộc hôn nhân thứ 2 tan vỡ. Con trai duy nhất của bà hiện đã trưởng thành, sống ổn định tại Mỹ.

NSND Bạch Tuyết: Từng sinh quý tử cho tỷ phú Pháp, tuổi 78 độc thân giàu có - Ảnh 4.

NSND Bạch Tuyết và con trai (Ảnh: Chụp màn hình).

An hưởng tuổi già ở biệt thự tiền tỷ

Sau những thăng trầm đời tư, NSND Bạch Tuyết lựa chọn "đóng cửa trái tim", an hưởng tuổi già. Bà sống trong một biệt thự màu trắng rộng rãi tại TP Thủ Đức.

Căn biệt thự xây dựng năm 2015, được nữ nghệ sĩ tự tay lên ý tưởng. Không gian sống của Bạch Tuyết có sân vườn, thảm hoa cỏ bao quanh, hồ bơi rộng rãi như một khu nghỉ dưỡng biệt lập. Ước tính giá căn nhà lên tới hàng chục tỷ đồng.

NSND Bạch Tuyết: Từng sinh quý tử cho tỷ phú Pháp, tuổi 78 độc thân giàu có - Ảnh 5.

Biệt thự rộng rãi của NSND Bạch Tuyết (Ảnh: Chụp màn hình).

Sống độc thân tuổi xế chiều nhưng NSND Bạch Tuyết cho biết bà không có thời gian để buồn, để cô đơn.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Tôi học hỏi điều mới mỗi ngày và niềm vui tự đến với mình. Hằng ngày, tôi ngồi thiền, đọc sách. Nếu tôi không tặng sách cho mọi người thì bây giờ 10 căn nhà mới chứa đủ số sách mà tôi có. Đời sống tinh thần tôi vui lắm".

Trong khi nhiều nghệ sĩ an nhàn tuổi già, NSND Bạch Tuyết vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 78, bà không ngừng thử nghiệm những vai trò mới như đóng phim, làm nội dung mạng xã hội... Mỗi ngày, nghệ sĩ dành 4 tiếng để học trực tuyến, tích lũy thêm kiến thức về ngoại ngữ.

NSND Bạch Tuyết: Từng sinh quý tử cho tỷ phú Pháp, tuổi 78 độc thân giàu có - Ảnh 6.

NSND Bạch Tuyết trong một chuyến du lịch hồi tháng 2 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bà thích làm việc với nghệ sĩ trẻ, thích tìm hiểu các xu hướng âm nhạc của Việt Nam và thế giới để không "cảm thấy lạc hậu". Ngôi sao gạo cội thường xuyên cho ra mắt những ca khúc cải lương được chuyển thể từ nhạc trẻ, tìm tòi hướng đi để cải lương đến gần hơn với thế hệ hiện đại.

Năm 2022, Bạch Tuyết "gây sốt" khi kết hợp với Hoàng Dũng trong ca khúc Về nghe mẹ ru. Giữa tháng 6 vừa qua, bà hợp tác cùng Wowy phát hành bản rap kết hợp cải lương mang tên Tia sáng cuối cùng.

"Khi làm những điều mới, tôi cố gắng học hỏi để bớt sai. Khi học thêm nhiều điều mới mẻ, mình có thêm được nhiều giá trị cho bản thân. Mình mới mẻ thì mình sẽ đẹp hơn, chỉn chu hơn. Nếu không chịu bước ra vùng an toàn thì không bao giờ thay đổi tốt hơn được", Bạch Tuyết bộc bạch với phóng viên Dân trí.

NSND Bạch Tuyết: Từng sinh quý tử cho tỷ phú Pháp, tuổi 78 độc thân giàu có - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết tận hưởng tuổi xế chiều yên vui, tích cực (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mỗi buổi tối, nếu không có lịch làm việc, nghệ sĩ Bạch Tuyết luôn dành thời gian vào YouTube, TikTok và Facebook để đọc từng bình luận của khán giả. Bà trân trọng sự cổ vũ của người hâm mộ, nhưng cũng không phản ứng lại nếu có những ý kiến trái chiều về các dự án âm nhạc.

Nhiều năm tìm niềm an vui bên Phật pháp, nghệ sĩ cho rằng con người cần hướng đến những nguồn năng lượng tích cực thay vì bận tâm đến những ồn ào, thị phi và điều tiêu cực xung quanh.

NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945, là tên tuổi gạo cội của cải lương Việt Nam, được mệnh danh là "cải lương chi bảo" (bảo vật của nghệ thuật cải lương).

Bà từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965, nổi tiếng với các vở kinh điển: Thái hậu Dương Vân Nga (vai Thái hậu), Đời cô Lựu (vai cô Lựu), Tuyệt tình ca (vai Lê Trường An), Lục Vân Tiên (vai Kiều Nguyệt Nga)...

NSND Bạch Tuyết cũng là Tiến sĩ Nghệ thuật học đầu tiên của chuyên ngành Cải lương Việt Nam.

Theo Bích Phương (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem