NSƯT Đức Long hé lộ nỗi sợ hãi nhất đời sau 4 thập kỷ “nhắm mắt đưa chân” vào nghề

Minh Hà Thứ hai, ngày 14/03/2022 16:52 PM (GMT+7)
Đức Long tâm sự:“ Tiếng hát chính là lời giãi bày mọi tâm tư của tôi với những khán giả yêu thương rồi, không phải nói thêm tâm sự nào nữa”
Bình luận 0

Sáng 14/3 tại Hà Nội, NSƯT Đức Long tổ chức buổi gặp mặt báo chí để công bố tổ chức liveshow “Đức Long hát…” - kỷ niệm hơn 4 thập kỷ ca hát của anh. Đức Long tiết lộ, anh đã thực hiện nhiều liveshow nhưng đây là chương trình được đầu tư lớn nhất, quan trọng nhất trong sự nghiệp một người nghệ sĩ, một “quý ông hát”.

NSƯT Đức Long lần đầu tiên được công chúng biết đến rộng rãi khi giành Huy chương Vàng Hội diễn nghệ thuật quần chúng Toàn quốc khu vực I năm 1978 với ca khúc “Chiều Hạ Long”. Với giọng hát trầm ấm, phong cách trình diễn lãng tử, đầy chất quý ông, Đức Long luôn nhận được nhiều sự yêu mến, đánh giá cao từ khán giả.

img

NSƯT Đức Long là giọng hát thân thuộc với khán giả yêu dòng nhạc trữ tình, sâu lắng

Thế nên, trong liveshow “Đức Long hát…” lần này, anh sẽ không kể chuyện, mà chỉ hát vì tiếng hát chính là lời giãi bày mọi tâm tư của anh đối với khán giả yêu thương anh rồi, không phải có thêm bất cứ một tâm sự nào nữa. Các nhạc phẩm mà Đức Long chọn trình diễn trong Liveshow này cũng sẽ mang hơi hướng trữ tình, kể cả các bài hát cách mạng, phù hợp với giọng hát riêng biệt, đầy men say của anh.

Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp song liveshow vừa mở bán đã gần hết vé, thậm chí khán giả còn giành nhau để có được vé VIP. Đức Long chia sẻ, anh thực sự đã… mất ngủ mấy hôm nay vì lâng lâng trong hạnh phúc. Hiện tại, anh đang dồn toàn tâm, toàn lực để tập luyện cho chương trình.

Đức Long thật sự đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi liveshow lớn nhất cuộc đời mình được xây dựng và thực hiện từ những người anh yêu mến nhất, gắn bó nhất. Đặc biệt hơn nữa là để có được liveshow này, chính là nhờ sự động viên, khích lệ từ các học trò của anh. Anh không giấu rằng, các học trò đã liên tục động viên anh phải làm một đêm nhạc thật lớn, đánh dấu sự nghiệp chứ không thể cứ âm thầm cống hiến mãi như vậy được. Học trò của anh cũng chủ động hỗ trợ kinh phí để anh làm liveshow. Có học trò bay từ Đức về để phụ giúp anh làm đêm nhạc. “Nếu không có sự động viên, khích lệ của các học trò, có lẽ tôi chỉ làm liveshow trong… mơ”- NSƯT Đức Long tâm sự.

img

Ca sĩ Ngọc Châm tin rằng liveshow sẽ cháy vé

Liveshow sẽ khắc họa chân dung âm nhạc của Đức Long suốt chiều dài hơn 4 thập kỷ. Chương trình gồm 3 phần. Phần 1 là những ca khúc tái hiện lại ngày đầu tiên bước vào con đường âm nhạc của anh như “Chiều Hạ Long”. Sau khi được Huy chương Vàng, rất nhiều đoàn nghệ thuật đã tìm đến và mời Đức Long đi theo nghệ thuật chuyên nghiệp.

Đức Long đã “nhắm mắt đưa chân” vào nghề mà như anh nói vui “không cần biết tương lai mình sẽ đi đâu, về đâu”. Anh chọn con đường gắn bó với đoàn Nghệ thuật quân đội, nhiều năm đi diễn khắp nơi phục vụ quân dân, từ biên giới đến hải đảo. Những ca khúc trong phần 1 này là những ca khúc đã theo bước chân của Đức Long đi suốt chiều dài đất nước những ngày ấy.

Đức Long tâm sự: “Được sống tạm đủ để toàn tâm toàn ý với nghệ thuật là quá mãn nguyện và thấy may mắn hơn người khác rất nhiều rồi, không mong gì hơn. Với tôi, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là không được hát, ngoài ra tôi… không sợ gì cả”.

Phần 2 khắc họa chân dung một người nghệ sĩ say đắm với nghề, người giảng viên âm nhạc tận tụy- Đức Long. Trong phần này, Đức Long sẽ thể hiện những ca khúc kinh điển của âm nhạc, trong đó có ca khúc “Trường ca sông Lô”. “Trường ca sông Lô” là bài hát anh đã từng giành được giải Người hát và trình bày bài hát Việt Nam 'Trường ca sông Lô' hay nhất trong cuộc thi thính phòng Toàn quốc - đây là giải thưởng mà anh rất tự hào trong sự nghiệp của mình.

Phần 3 là về một Đức Long “quý ông” của tình ca. Với giọng hát trầm, nồng nàn, da diết và khắc khoải khi hát tình ca, lâu nay Đức Long đã khiến nhiều khán giả “nghiện” tình ca anh hát. Bởi vậy, liveshow không thể thiếu phần tình ca. Tuy nhiên, Đức Long chia sẻ, tình ca của Đức Long trong liveshow sẽ rất đặc biệt, bên cạnh một số bài hát trữ tình nhạc xưa nổi tiếng, anh đưa vào một số ca khúc mới mà theo Đức Long là “rất trữ tình”. Đặc biệt hơn đó là những nhạc phẩm vừa sáng tác còn chưa “ráo mực” của các nhạc sĩ: Ngọc Thịnh, Vũ Quốc Nam… - là những nhạc sĩ thân thiết, những người bạn quý của anh.

img

Những bản tình ca bất hủ sẽ được Đức Long thể hiện trong liveshow lần này

Liveshow “Đức Long hát…” sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 15/4/2022 tại Nhà hát Âu Cơ (Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội). 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem