• Tại Đại đội 4 dân quân gái thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình) một ngày cuối tháng 10, không khí luyện tập thực sự sôi nổi.
  • Hình ảnh người nữ dân quân làng Yên Vực - Nguyễn Thị Hiền, vai khoác súng trường, vượt qua mọi bom đạn, đầu đội nón đang đi trực chiến năm 1966 do Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam chụp đã đoạt Huy chương Đồng trong cuộc thi ảnh quốc tế tổ chức tại Bungari năm 1967.
  • Với các bức ảnh minh họa chụp tiểu đội du kích trực chiến, các nữ dân quân cấy lúa với cây súng trên vai và phi công Mỹ bị bắt làm tù binh, báo Văn hóa (Nga) cuối tuần, số ra ngày 30-31/3 đã có bài viết đề cập sự kiện 40 năm lính Mỹ rút khỏi Việt Nam (29/3/1973) để khẳng định bản anh hùng ca Việt Nam.
  • (Dân Việt) - 27 nữ dân quân mà chúng tôi gặp tại Ban CHQS thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đều còn rất trẻ. Dù công việc khá bận rộn, có người hiện là giáo viên của trường dạy nghề, cán bộ Đoàn của phường, tiểu thương buôn bán ở chợ… nhưng khi có lệnh gọi tập trung huấn luyện, các chị em đều tham gia đầy đủ và nhiệt tình.
  • (Dân Việt) - Lớp lớp phụ nữ của huyện Tiền Hải vẫn nối gót nhau vào đại đội nữ dân quân C4 để ngày đêm bảo vệ vùng trời bình yên của quê hương.
  • (Dân Việt) - Đại đội dân quân C4 gái (Tiền Hải, Thái Bình) là đơn vị nữ duy nhất của Việt Nam, và có lẽ cũng rất hiếm hoi trên thế giới làm chủ pháo phòng không 37mm sẵn sàng dệt lửa bảo vệ quê hương.