Nữ du khách Trung Quốc trộm iPhone tại sân bay

Thứ năm, ngày 05/05/2016 17:28 PM (GMT+7)
Qua kiểm tra hệ thống camera ở sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), an ninh hàng không phát hiện người phụ nữ Trung Quốc lấy điện thoại di động của một du khách nam.
Bình luận 0

Ngày 5.5, nam hành khách Zhao Jin Bo (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tới sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Lúc làm thủ tục để tham gia chuyến bay VJ 5320 - cất cánh từ Nha Trang đi Thiên Tân (Trung Quốc), ông phát hiện mất iPhone 4 trong túi. 

img

Nữ du khách ký vào biên bản thừa nhận trộm điện thoại. Ảnh: A.N

Qua kiểm tra hệ thống camera, lực lượng an ninh sân bay thấy nữ du khách Yan Fengge (quốc tịch Trung Quốc) đã lấy điện thoại của ông Zhao.

Bị mời lên làm việc, người phụ nữ này đã thừa nhận lấy điện thoại của người đàn ông đồng hương. Sau khi bị lập biên bản, yêu cầu trả tài sản cho nạn nhân, nữ du khách trộm tài sản được tạo điều kiện tiếp tục chuyến bay.

Xuân Ngọc (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem