Nữ giám đốc che giấu người chém chết Quân "xa lộ" đối mặt khung hình phạt nào?

Quang Trung Chủ nhật, ngày 25/09/2022 18:37 PM (GMT+7)
Bà Lê Thị Tuyết, 46 tuổi, bị cáo buộc nhiều lần đưa tiền cho người chém chết Quân "xa lộ" bỏ trốn. Với hành vi này, bà Tuyết bị đề nghị truy tố tội che dấu tội phạm.
Bình luận 0

Nữ giám đốc che giấu người chém chết Quân "xa lộ"

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố những bị can trong vụ truy sát ông Mai Văn Quân (tức Quân "xa lộ"). Đây là vụ án gây xôn xao dư luận cuối năm 2019.

Trong vụ án này, Võ Thuỳ Linh (31 tuổi), Hồ Thanh Phương, Lý Văn Tư, cùng 12 người bị đề nghị truy tố tội giết người.

Nữ giám đốc che giấu người chém chết Quân "xa lộ" đối mặt khung hình phạt nào? - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Thùy Linh tại tòa hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Đình Văn

Những người trên bị cáo buộc gây ra vụ sát hại Quân "xa lộ", 54 tuổi, đại ca giang hồ khu giáp ranh TP.HCM khi ông này ra mặt giải quyết mâu thuẫn tranh chấp căn nhà 100 tỷ đồng ở quận 1.

Trong khi đó, bà Lê Thị Tuyết, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản quốc tế, bị cáo buộc nhiều lần đưa tiền cho người chém chết Quân "xa lộ" bỏ trốn. Với hành vi này, bà Tuyết bị đề nghị truy tố tội che dấu tội phạm.

Quá trình điều tra bổ sung, bà Tuyết phủ nhận việc biết chuyện Linh và Tư đến gặp vợ chồng Thủy để giải quyết tranh chấp.

Sau khi ông Quân "xa lộ" bị chém chết, bà cũng không liên lạc với Linh, không kêu Phạm Nhật Nam (con trai) hay những người khác chuyển tiền giúp Tư bỏ trốn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, lời khai của Linh, Tư, và các bằng chứng khác đã có căn cứ xác định, sau khi xảy ra vụ án bà Tuyết biết rõ Tư kêu người chém Quân "xa lộ" tử vong và đang bỏ trốn.

Bà này đã nhiều lần đưa tiền cho các nhân viên cấp dưới, bằng nhiều cách chuyển khoản hoặc đưa trực tiếp để giúp Tư bỏ trốn.

Che giấu người chém chết Quân "xa lộ" có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe cho biết, che giấu tội phạm là hành vi của một người không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện, đã che giấu người phạm tội, các dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội.

Theo Điều 389 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội che giấu tội phạm, người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù 6 tháng đến 5 năm.

Nếu phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Như vậy, nếu bị chứng minh có tội che dấu tội phạm, tùy tính chất mức độ mà bà Lê Thị Tuyết có thể phải đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.

Theo luật sư Hòe, người phạm tội này thực hiện với lỗi cố ý. Tức là nhận thức rõ hành vi của mình là tạo điều kiện cho người phạm tội trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật những vẫn làm.

Đồng thời, người phạm tội sẽ làm ảnh hưởng đến các hoạt động, công việc và quá trình làm việc của cơ quan chức năng.

Cụ thể là cơ quan tiến hành tố tụng bị ảnh hưởng trong việc phát hiện các hành vi phạm tội, điều tra lấy cơ sở để định tội và thực hiện các biện pháp xử lý tội phạm. Điều này dẫn tới an ninh trật tự xã hội bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Người phạm tội che dấu tội phạm thường có các hành vi như thu xếp chỗ ở, sinh hoạt, giúp đỡ người phạm tội trong quá trình lẩn trốn cơ quan chức năng, trốn tránh pháp luật. Bên cạnh đó là giúp họ cất giấu phương tiện phạm tội, làm mất đi hết những dấu vết phạm tội" – vị luật sư thông tin.

Theo nội dung vụ án, ngày 13/11/2017, bà Trần Ngọc Thủy bán nhà bằng giấy tay cho Lê Công Tuấn Anh (đứng tên giùm bà Lê Thị Tuyết) với giá 100 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, phía bà Tuyết và Tuấn Anh đã thanh toán 35 tỷ nhưng bà Thủy không thực hiện như hợp đồng. Bà Tuyết và Tuấn Anh đã ủy quyền cho Võ Thùy Linh đi cùng với Lý Văn Tư (nhân viên của bà Tuyết) liên hệ bà Thủy để giải quyết.

Ngày 4/11/2019, Linh đến nhà bà Thủy nói chuyện tranh chấp căn nhà thì gặp anh Nguyễn Anh Trung (chồng bà Thủy). Linh nói anh Trung gỡ các bài viết nói xấu bà Tuyết trên Facebook, Zalo nhưng anh Trung không đồng ý, đuổi Linh về.

Một lúc sau, Quân "xa lộ", người quen của anh Trung đến nhà chơi nên anh Trung kể lại sự việc cho Quân nghe.

Sau khi từ nhà anh Trung về, Linh gặp Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương, Nguyễn Tiến Minh Tài và nhờ Tài, Phương yêu cầu anh Trung gỡ các bài viết nhưng không được.

Đến khoảng 17 giờ ngày 4/11/2019, anh Trung cùng Mai Văn Quân và một số người khác đi đến quán ăn trên đường Khổng Tử. Một lúc sau, Quân về trước. Cùng lúc đó, Linh, Tư, Tài, Phương cũng đến quán này ăn uống.

Đến 23 giờ cùng ngày, khi anh Trung ra về thì thấy xe của nhóm Linh đậu trước quán nên Trung gọi cho Quân. Sau đó, Quân đi xe máy quay lại, cầm gậy đập vào xe của Linh.

Nhóm của Linh rời đi. Trên đường đi, Linh, Tư, Quân nhắn tin, gọi điện thách thức, hẹn gặp nhau tại quán karaoke đường Khổng Tử giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này Tài nói Phương gọi điện kêu thêm người và chuẩn bị hung khí, tập hợp tại ngã tư Bình Thái rồi đi đến quán karaoke chém nhiều nhát vào người Quân gây tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem