Đối tượng trói bạn tình đồng tính rồi cướp iPhone 12 Pro Max có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Chủ nhật, ngày 25/09/2022 06:00 AM (GMT+7)
Theo luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ, hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu cấu thành tội "Cướp tài sản" theo quy định của Điều 168 Bộ luật hình sự 2015.
Bình luận 0

Trói bạn tình đồng tính rồi cướp iPhone 12 Pro Max

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Đạt (SN 1993, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú phường 13, quận Bình Thạnh) về tội "Cướp tài sản".

Kết quả điều tra xác định, ngày 14/9, anh N.N.S. (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) tham gia vào nhóm chat dành cho người đồng tính nam và quen biết Đạt.

Đối tượng trói bạn tình đồng tính rồi cướp iPhone 12 Pro Max có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Nguyễn Tấn Đạt đã trói tay, dán băng keo dùng dao đe dọa bạn tình đồng tính của mình rồi cướp điện thoại iPhone 12 Pro Max, nhẫn vàng 18k trốn thoát. Ảnh: CACC

Đến sáng hôm sau, 2 người hẹn gặp mặt nhau tâm sự. Sau đó, Đạt lái xe máy đến nhà trọ đón S. rồi chở thẳng đến khách sạn ở phường 17, quận Gò Vấp thuê phòng.

Đến phòng khách sạn, Đạt dùng dao đe dọa đánh anh S. rồi dùng dây dù cột 2 tay S. nằm úp mặt xuống giường và dùng băng keo bịt miệng, sau đó quan hệ tình dục với bạn đồng tính.

Quan hệ xong, đối tượng yêu cầu anh S. cung cấp mật khẩu iPhone 12 Pro Max nhưng anh S. nói không nhớ mật khẩu.

Đạt sau đó cướp 1 nhẫn bằng vàng 18K, điện thoại của anh S. rồi đi ra khỏi phòng, xuống quầy lễ tân khách sạn thanh toán tiền phòng rồi lên xe máy tẩu thoát. Anh S. tự cởi trói cho mình rồi đến Công an phường 17, quận Gò Vấp trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận đã cướp tài sản của anh S. Ngoài vụ việc trên, nghi phạm còn khai gây ra thêm nhiều vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự.

Có dấu hiệu cấu thành tội cướp tài sản

Trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo thông tin ban đầu, thấy hành vi của Đạt đã có dấu hiệu cấu thành tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự 2015.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ và chứng minh hành vi phạm tội của Đạt và có thể sẽ sớm khởi tố đối tượng về tội danh nêu trên.

Theo bà Thơ, cướp tài sản là dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể tự vệ được nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tội cướp tài sản là tội phạm có cấu thành hình thức nên chỉ cần người phạm tội có ý thức chiếm đoạt tài sản và đã thực hiện một trong các hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được, thì tội phạm đã hoàn thành, dù cho người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa.

Vì vậy hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội này. Hậu quả chỉ là dấu hiệu định khung hình phạt hoặc chỉ là tình tiết để xem xét khi quyết định hình phạt.

Về hình phạt, nữ luật gia cho biết, theo quy định của Điều 168 Bộ luật hình sự 2015, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù 3 đến 10 năm.

Trường hợp giá trị tài sản bị cướp từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt sẽ là 7 đến 15 năm tù.

Như vậy, nếu Đạt bị chứng minh là có tội cướp tài sản, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem