Nữ giáo viên để lại thư tuyệt mệnh ở Tuyên Quang đã gọi điện về nhà

Thứ hai, ngày 29/07/2019 17:36 PM (GMT+7)
Sau 2 ngày để lại xe máy cùng lá thư tuyệt mệnh rồi mất tích, chị Q. ngụ xã Bình Yên (Sơn Dương, Tuyên Quang) đã gọi điện về cho người thân thông báo khi nào có tiền thì sẽ về nhà.
Bình luận 0

Một lãnh đạo UBND xã Bình Yên chiều nay xác nhận, sau 2 ngày mất tích, cô Vũ Thị Như Q. (SN 1988, quê tại xã Thượng Ấm, Sơn Dương, công tác tại trường tiểu học Bình Yên) sáng nay đã gọi điện về nhà.

“Cô Q. gọi điện về cho biết, khi nào có tiền thì sẽ về nhà và không cho ai biết hiện đang ở đâu. Gia đình đã báo sự việc này lên công an xã”, nguồn tin trên cho biết.

img

Nữ giáo viên để lại thư tuyệt mệnh đã gọi điện về nhà.

Sáng 27/7, người dân đi qua cầu Bình Yên, nối xã Bình Yên và Minh Thanh, huyện Sơn Dương phát hiện chiếc xe máy của cô Q. cùng lá thư tuyệt mệnh xin lỗi bố mẹ. 

Trong bức thư tuyệt mệnh cô Q. gửi lời xin lỗi bố mẹ vì chưa báo hiếu đồng thời nhờ bố mẹ chăm sóc con hộ mình. Tuy nhiên tất cả chỉ là hiện trường giả.

An Phương (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem