Nữ phóng viên Báo SGTT bị cướp giữa ban ngày

Thứ hai, ngày 04/10/2010 16:36 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trưa 4-10, một nữ phóng viên của Báo SGTT (chúng tôi không tiện nêu tên vì lý do bí mật) đến điểm rút tiền ATM thuộc Ngân hàng Đông Á, trên đường Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, TP.HCM, thì bị một người lạ bất ngờ xông vào cướp tiền.
Bình luận 0

Khi chị vừa bấm nút lệnh rút tiền thì bất ngờ một đối tượng mở cửa buồng ATM xông vào, tay lăm lăm ống kim tiêm dính máu.

Đối tượng này hô to kim tiêm có dính máu đã nhiễm HIV và yêu cầu nữ phóng viên đưa số tiền vừa rút được.

img
Tên cướp bị phơi phiễm HIV

Chị liền đưa cho đối tượng này 200.000 đồng, nhưng khi nhìn thấy trên tay chị có chiếc ĐTDĐ, tên cướp liền yêu cầu chị đưa luôn chiếc điện thoại cho hắn. Tuy nhiên, thấy đối tượng lơ là, nữ phóng viên giằng co và chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Người đi đường đã nhanh chóng bắt gọn đối tượng cùng chiếc xe gắn máy mang biển số: 52K8 – 5202 dùng làm phương tiện gây án.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng thực hiện vụ cướp khai tên N.M.T (sinh năm 1980, ngụ quận 6) đã bị nghiện hơn 10 năm nay. Do túng tiền mua thuốc, T. đã dùng kim tiêm có dính máu của mình để đi hù dọa cướp lấy tiền chích hút.

Công an phường 6, quận 3, tiến hành lập hồ sơ xử lý đối tượng T.

Nữ phóng viên trong lúc giằng co với đối tượng đã bị trầy xước nên được đưa đi chích phơi nhiễm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem