Nữ sinh 15 tuổi ở Bình Dương “đút túi” hàng chục triệu/tháng nhờ sách

Thứ sáu, ngày 19/09/2014 13:44 PM (GMT+7)
Dù mới là học sinh lớp 10, Quỳnh đã sở hữu một nhà sách online với mức thu nhập cao ngất. Gian hàng sách của Quỳnh và bạn bè đang bước đầu ăn nên làm ra.
Bình luận 0
Nội dung..

Ngô Vũ Thảo Quỳnh là học sinh giỏi 9 năm liền ở Bình Dương và có niềm đam mê lớn với sách. Cô bạn đang theo học tại trường THPT chuyên Hùng Vương. Hiện cô nàng đang giữ chức CEO & Founder của cửa hàng sách online Rubikbooks.

Thao-Quynh-iOne-3-6681-1411024644.jpg

Ngô Vũ Thảo Quỳnh khởi nghiệp từ năm 13 tuổi.

Kinh doanh từ con số không

Thảo Quỳnh bắt tay vào khởi nghiệp lúc 13 tuổi. Ý tưởng xây dựng nhà sách online được Thảo Quỳnh bật mí: "Trong một lần đi hội sách ở Sài Gòn, mình tình cờ được các anh chị của một fanpage hỏi: "Em có thích kinh doanh không?”, mình bảo là “Có” và mọi thứ từ đấy ào đến như một cái duyên. Phải nói là rất tình cờ luôn”.

“Bọn mình bắt đầu từ con số không: Không kinh nghiệm, không bản kế hoạch phương hướng lâu dài và gần như vốn cũng là con số không (6 triệu đồng). Tự mò mẫm, tìm tòi mọi thứ, bọn mình chật vật mãi mới qua được thời gian đầu", Quỳnh nói thêm.

Thao-Quynh-iOne-2-9044-1411024644.jpg

Lúc đầu nhóm gồm 5 thành viên nhưng rồi 2 người bỏ cuộc. Sau hơn 2 năm hoạt động, hiện nhóm có 8 người ở cả TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương. Thời gian đầu nhóm làm đủ trò nào là lôi kéo bạn bè, khuyến mãi, quảng bá trên Facebook…Thành công đầu tiên là nhóm có được 100 đơn hàng.

Nhóm Quỳnh bắt đầu từ những đơn hàng nhỏ lẻ thông qua đại lý rồi dần đứng ra lấy sách trực tiếp từ phía công ty sách. Để không mất thêm chi phí, nhóm quyết định kiêm luôn những công việc như đi giao hàng, gửi hàng qua bưu điện.

Theo nữ "tổng giám đốc" nhỏ tuổi, kinh doanh online không phụ thuộc quá nhiều vào vốn và mặt bằng, thay vì dùng tiền để trả cho những khoản phí đó thì doanh nghiệp dùng để chạy sự kiện sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hình thức nào cũng có những ưu điểm và hạn chế riêng. “Rất nhiều khách hàng bây giờ vẫn chưa tin tưởng lắm vào hình thức shopping online. Những hiện tượng quỵt tiền, chất lượng hàng kém, lừa đảo nhờ khuyến mãi cứ nhan nhản khắp nơi. Thế nên xây dựng niềm tin đối với đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp là điều cần thiết nên làm trước”, Quỳnh cho hay.

Thao-Quynh-iOne-7-6279-1411024645.jpg

Trong công việc, cô nàng luôn là người nghiêm túc.

Thời gian đầu của quá trình khởi nghiệp Quỳnh nhận ra không hề dễ dàng như mình nghĩ. Cuộc sống của Quỳnh gần như đảo lộn hoàn toàn. Vì không quen thức khuya nên hôm sau dậy sớm luôn bị mệt mỏi. Chưa kể Quỳnh có thói quen khi hào hứng quá với cái gì thì trong suốt một thời gian dài sẽ nghĩ về cái đó. Thậm chí, có lúc Quỳnh chẳng nghe người bên cạnh nói gì.

Nói về những thất bại từng đối mặt, Quỳnh tâm sự: “Nhiều lắm. Có lần mình chạy sự kiện online trên fanpage mà bật khóc suýt bỏ cuộc vì đã quá giờ dự kiến. Sau rất nhiều lần như thế, mình nghĩ bình tĩnh là cách tốt nhất để giải quyết mọi việc. Mình luôn dặn bản thân rằng tất cả rồi cũng sẽ qua, cho dù kết quả có tệ hại hay tốt đẹp tới mức nào".

Thu nhập 25 triệu đồng/tháng ở tuổi 15

Ngoài việc đảm nhiệm chức vụ là một CEO, Quỳnh còn phụ trách nhiều vai trò khác như tổ chức sự kiện, lo hình ảnh, quản lý nội dung và định hướng thương hiệu. Cô nàng tự học photoshop và các phần mềm chế bản khác để thiết kế poster, bìa sách...

Hiện doanh thu online của Rubikbooks chỉ riêng khu vực TP HCM dao động hơn 20 triệu mỗi tháng. Với những đơn hàng ở các khu vực khác, do phải mất thêm phí C.O.D (phát hàng thu tiền) và vẫn dựa vào hoạt động của bưu điện nên doanh thu ở đây còn hạn chế, tầm 3-5 triệu/tháng. Tổng cộng, cô nàng ''cá kiếm'' tầm 25 triệu đồng mỗi tháng.

Kỷ niệm khiến Quỳnh nhớ nhất là khi làm offline giao lưu tác giả vào tháng 11/2013, cô nàng được mời lên phát biểu mà lại quên lời nên khá xấu hổ. Sống đúng với lứa tuổi teen nhí nhảnh, Quỳnh lắm lúc vẫn "nổi loạn" như bao bạn khác. Cô nàng vẫn thường xuyên "trốn" gia đình lên Sài Gòn họp hành, đi học hay tổ chức sự kiện.

Thao-Quynh-iOne-8-6527-1411024645.jpg

Thảo Quỳnh còn có thêm sở thích chụp hình và tám chuyện với bạn bè.

Hiện nhà sách online đã phát triển ổn định nên cô nàng đang tập trung học nhiều hơn. Thời gian rảnh mới lên kế hoạch và triển khai việc cho cả nhóm cùng làm.

Quỳnh đang có định hướng mở rộng website và các cửa hàng sách offline tại các thành phố lớn. Cô nàng cũng tiết lộ, sắp tới Rubikbooks tuyển thêm nhân sự tại Đà Nẵng và khai trương quán cà phê - sách ở đây. Quỳnh còn có ý định mở mô hình cà phê - sách tại TP HCM và Hà Nội trong tương lai.

Lý lịch trích chéo:

Tên đầy đủ: Ngô Vũ Thảo Quỳnh
DOB: 20/9/1999
Thần dân lớp 10A2, THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương
Sở thích: Viết văn, chụp ảnh, ngồi xe bus, đọc sách...
Quan điểm sống: Hãy nổi loạn theo cách của bạn!

Thành tích đạt được:

- 9 năm liền là học sinh giỏi
- Giữ chức CEO & Founder tại Rubikbooks


Nội dung..

(Theo ione)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem