Nữ sinh bị bạn đánh, bắt ngồi trong bụi cây

Thứ bảy, ngày 04/12/2010 10:42 AM (GMT+7)
Em Nguyễn Ngọc Diệu Ý, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Trãi (thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), bị một nhóm bạn cùng trường đưa vào khu đất trống đánh đập, bắt ngồi trong bụi cây không cho về.
Bình luận 0

Ngày 3-12, em Nguyễn Ngọc Diệu Ý, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Trãi (thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được gia đình đưa về nhà để điều trị vết thương.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 2-12, gia đình tìm thấy Ý đang ngồi trong một bụi cây tại P.Kim Dinh (thị xã Bà Rịa), cơ thể có nhiều vết bầm và vết cào xước.

Theo em Ý, khoảng 19 giờ 30 ngày 2-12, khi đi lễ nhà thờ về, em đã bị một nhóm bạn học cùng trường đưa vào khu đất trống rồi đánh đập, bắt ngồi trong bụi cây không cho về.

Từ hơn hai tháng qua, nhóm bạn này thường xuyên chặn đường buộc Ý đưa tiền, mỗi lần từ 5.000 đồng đến vài chục ngàn đồng.

Theo Thanh Niên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem