Nữ sinh Việt nhận giải thưởng danh giá của chính phủ Úc

Thứ sáu, ngày 06/12/2013 09:23 AM (GMT+7)
Không chỉ đạt những thành tích cao trong học tập, Hạnh còn hoàn tất các khoá học về kỹ năng lãnh đạo, tham gia tổ chức sự kiện và là thành viên của tổ chức UniStep thuộc đại học Adelaide.
Bình luận 0
Thông tin từ Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD-ĐT), Lưu Thu Hạnh - một du học sinh thuộc đề án 322 (học bổng ngân sách của Chính phủ Việt Nam) đã xuất sắc đạt 2 giải thưởng danh giá của Chính phủ bang Nam Úc.

Thành tích đầu tiên của Lưu Thu Hạnh - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong trên đất Úc là giải thưởng Excellence Award dành cho những sinh viên có số điểm cao nhất môn Principles of Microeconomics.

Lưu Thu Hạnh nhận giải thưởng danh giá của Chính phủ bang Nam Úc.
Lưu Thu Hạnh nhận giải thưởng danh giá của Chính phủ bang Nam Úc.

Sau thành tích này, Hạnh liên tiếp gặt hái thêm được nhiều giải Excellence Award dành cho các môn International Financial Institutions, Principles of Macroeconomics, giải Ann Coultas First Year Statistics của khoa Toán... Thu Hạnh trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường với số điểm tổng kết tuyệt đối 7/7.

Không chỉ đạt những thành tích cao trong học tập, Hạnh còn hoàn tất các khoá học về kỹ năng lãnh đạo, tham gia tổ chức sự kiện và là thành viên của tổ chức UniStep thuộc đại học Adelaide.

Với những đóng góp xuất sắc, ngày 25.10 vừa qua, Hạnh được Chính phủ bang Nam Úc trao tặng 2 giải thưởng danh giá là “Thành tích học tập xuất sắc” và “Sinh viên quốc tế của năm”.
GD&TĐ (Theo GD&TĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem