"Nữ streamer" phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao: Vi phạm quy định nào?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 26/08/2022 18:22 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng đang vào cuộc xem xét, xử lý đối với nữ streamer có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm lãnh đạo cấp cao trên mạng xã hội. Luật sư cũng đã có phân tích pháp lý về vụ việc này?
Bình luận 0

Bộ Công an vào cuộc vụ nữ streamer xúc phạm lãnh đạo cấp cao

Chiều 26/8, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm nữ streamer N.T.T.L. (26 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi có lời nói xúc phạm một lãnh đạo cấp cao trên mạng xã hội.

Nữ streamer phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao có thể bị xử lý hình sự? - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ streamer đang bị dư luận lên án vì đã có lời nói thiếu chuẩn mực, xúc phạm lãnh đạo cấp cao. (Ảnh chụp màn hình).

Cũng liên quan đến sự việc trên, sáng cùng ngày, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh đúng theo trình tự pháp luật, hiện chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Theo các clip đang được lan truyền trên mạng xã hội, trong buổi livestream trên nền tảng Facebook Gaming, L. đã có lời nói thiếu chuẩn mực, xúc phạm lãnh đạo cấp cao.

Sau khi đọc được một bình luận khiếm nhã từ người hâm mộ nói về những người hói, thay vì ngó lơ, cô này lại lấy một lãnh đạo cấp cao ra làm ví dụ.

Ngay sau khi clip được lan truyền, dư luận xã hội tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước những lời lẽ thiếu chuẩn mực của cô gái và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.

Có thể bị xử lý hình sự không?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, danh dự, uy tín, nhân phẩm của mỗi công dân là bất khả xâm phạm, được pháp luật bảo vệ.

Nếu bị xâm phạm, tùy theo tính chất mức độ của hành vi mà người vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Khuyên, đối với sự việc xuyên tạc, bịa đặt, lan truyền những nội dung biết rõ là sai sự thật nhằm bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là hành vi rất đáng lên án và sẽ bị xử lý nghiêm.

Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm rõ, lấy lời khai, thu chứng cứ về hành vi của nữ streamer trên.

Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nữ streamer có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự 2015, hoặc tội Vu khống theo Điều 156, tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật hình sự 2015.

Còn nếu hành vi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối tượng sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ do cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

"Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Hành vi sai trái làm ảnh hưởng đến danh dự người khác là không đúng đắn về mặt đạo đức và pháp luật.

Các cá nhân cần nhận thức rõ về hành vi của mình, có tinh thần pháp luật tốt nhằm tạo nếp sống văn minh và lành mạnh" – vị luật sư nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem