Bất ngờ hình ảnh sau 1 năm của nữ thủ khoa đạt 31,5 điểm khối C năm 2021

Tào Nga Thứ năm, ngày 09/06/2022 11:56 AM (GMT+7)
Tròn 1 năm sau khi đỗ vào ngành Hàn Quốc học, PV báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với nữ thủ khoa đạt 31,5 điểm, ngành hot nhất khối C mấy năm qua.
Bình luận 0

Nữ thủ khoa ngành hot nhất khối C: Sau 1 năm thế nào?

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021 là bước ngoặt lớn trong cuộc đời và khẳng định thành quả nỗ lực hết sức mình của Lô Thị Hoàng Kim, học sinh lớp 12C2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An.

Hoàng Kim xuất sắc đạt 28,75 điểm khối C00, trong đó 9,5 điểm môn Văn, 9,5 điểm môn Địa lý và 9,75 điểm môn Lịch sử. Tính cả điểm cộng ưu tiên, Hoàng Kim đạt 31,5 điểm, là thí sinh có điểm cao nhất ngành Hàn Quốc học và một trong những thí sinh có điểm cao nhất của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nữ thủ khoa đạt 31,5 điểm vào ngành hot nhất khối C: Bất ngờ hình ảnh sau 1 năm - Ảnh 1.

Thủ khoa ngành Hàn Quốc học đã hoàn thành xong 1 năm học. Ảnh: NVCC

Gặp lại Hoàng Kim sau đúng 1 năm, nữ thủ khoa cho biết: "Hiện tại việc học của em cơ bản ổn định, chương trình học của năm thứ nhất đã hoàn thành và em đang chuẩn bị thi hết học phần. Việc được quay lại học offline tại trường khiến em cảm thấy vui vẻ cũng như hào hứng, hiệu quả học tập cũng cao hơn".

Được biết, Hoàng Kim đã đạt GPA (điểm trung bình các môn học) loại Giỏi. 

"Với việc là thủ khoa đầu vào thực sự là áp lực và cũng là động lực cho em cố gắng hơn. Áp lực vì ngành học này có rất nhiều bạn giỏi, em phải nỗ lực nếu không muốn bị kéo về phía sau.

Việc là thủ khoa đầu vào cũng khiến em nhận được khá nhiều sự chú ý. Tuy nhiên với em, đây là một lợi thế, bởi vì nhờ đó mà nhiều bạn biết em hơn, em cũng dễ dàng làm quen và hòa nhập với các bạn cùng lớp nhanh hơn. Đồng thời giúp em quen biết được nhiều anh chị hơn và dễ dàng tham gia vào các CLB cũng như các hoạt động của trường, khoa, lớp", Kim thổ lộ. 

Nữ thủ khoa đạt 31,5 điểm vào ngành hot nhất khối C: Bất ngờ hình ảnh sau 1 năm - Ảnh 2.

Hoàng Kim tích cực tham gia các hoạt động của trường. Ảnh: NVCC

Trong năm học vừa qua, ngoài thành tích học giỏi, Kim còn tích cực tham gia 2 CLB tình nguyện là Đội sinh viên làm công tác xã hội và CLB Ngọn lửa tuổi 20. Hình ảnh mới của Hoàng Kim năng động, nhiệt huyết khác hẳn với nữ sinh miền núi thỉnh thoảng "mít ướt" vì sống xa nhà ngày nào.

Nữ thủ khoa không bao giờ hối hận khi chọn Hàn Quốc học

Hoàng Kim cho biết, học đại học khác với cấp 3 rất nhiều vì chương trình học theo tín chỉ nên thời gian học sẽ khá ngắn, mỗi môn trong tuần chỉ học từ 1 đến 2 buổi. Hơn nữa cách học ở đại học chủ yếu theo hướng nghiên cứu, giảng viên đứng lớp giảng bài còn việc tiếp thu là tùy thuộc vào khả năng của mỗi sinh viên. 

"Có một điều thú vị khi học ở đại học đó là mình phải làm bài tập nhóm - teamwork rất nhiều. Điều đó ở cấp 3 gần như rất ít có. Ngoài ra lên đại học có rất nhiều CLB với rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Việc tham gia những hoạt động này giúp em trải nghiệm được rất nhiều thứ và cảm thấy tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa hơn", Kim cho hay.

Chia sẻ về ngành học của mình, Kim khẳng định: "Đến thời điểm hiện tại em không hối hận vì đã chọn theo học ngành Hàn Quốc học bởi vì ngành học này đem đến cho em rất nhiều kiến thức mới mẻ mà trước đó em chưa hề biết. Em xem đây là một thử thách của bản thân và em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt ngành học của mình.

Trong chương trình học của năm thứ nhất, bản thân em thích nhất là môn tiếng Hàn, vì những môn học khác chủ yếu là những môn đại cương có nhiều khái niệm, kiến thức trừu tượng khó hiểu. Còn với môn tiếng Hàn, em được học và thực hành nói tiếng Hàn với cô giáo người Hàn rất thú vị".

Nữ thủ khoa đạt 31,5 điểm vào ngành hot nhất khối C: Bất ngờ hình ảnh sau 1 năm - Ảnh 3.

Giáo viên và lớp học tiếng Hàn Quốc của Hoàng Kim. Ảnh: NVCC

Dù hoàn thành 1 năm học nhưng Hoàng Kim mới ra Hà Nội học vào ngày 19/2. Hoàng Kim cho biết, Hà Nội đón cô bằng một cơn mưa rất lớn. Những ngày đầu mới ra trường học, Kim vẫn còn nhiều khó khăn trong giao tiếp vì quen sử dụng tiếng địa phương, tuy nhiên, giờ cô đã dần khắc phục.

Kim hiện đang ở trọ cùng với 2 người bạn, việc sinh hoạt và chi tiêu của nữ thủ khoa cũng khá thuận lợi. Gia đình nữ thủ khoa là hộ cận nghèo nên được miễn học phí. Thêm vào đó, cô còn nhận được tiền hỗ trợ chi phí học tập nên khoản tiền đó cũng giúp đỡ phần nào trong sinh hoạt.

"Hè này em dự định đăng ký học kỳ hè theo chương trình của trường cùng với dự định học thêm để củng cố vốn tiếng Hàn của mình. Em sẽ kiếm việc làm thêm trong thời gian rảnh để có tiền chi trả, đỡ đần bố mẹ", Hoàng Kim thổ lộ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem