Nữ Thủ tướng New Zealand lên tiếng cứng rắn về thông tin bị Trung Quốc can thiệp

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ hai, ngày 23/12/2019 12:55 PM (GMT+7)
Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định không có chuyện Trung Quốc có ảnh hưởng trong bộ máy chính trị nước này, và quan điểm của hai nhà lãnh đạo cũng rất khác biệt.
Bình luận 0

img

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Trả lời trên Guardian, nữ thủ tướng 39 tuổi nhắc đến việc New Zealand và Trung Quốc có mối quan hệ vững chắc, nhưng hai nước có những sự khác biệt cơ bản. New Zealand, cùng với Úc, lâu nay vẫn là 2 thế lực chính ở Nam Thái Bình Dương nhưng ảnh hưởng này đang dần rơi vào tay Trung Quốc.

“Hai nước có hệ thống chính trị và những giá trị cơ bản khác nhau, trong một số vấn đề cũng có những cách tiếp cận khác nhau”, bà Ardern nói, đề cập đến rắc rối của Trung Quốc trong vấn đề người Duy Ngô Nhĩ, vốn bị phương Tây lên án trong thời gian qua.

Bà Ardern khẳng định Trung Quốc không có ảnh hưởng trong bộ máy chính trị New Zealand.

Bình luận của bà Ardern được đưa ra sau khi có thông tin Trung Quốc đang không ngừng can thiệp vào các quốc gia ở Nam Thái Bình Dương, bao gồm cả New Zealand và Úc.

Năm 2018, tình báo Canada công bố báo cáo, cảnh báo Trung Quốc can thiệp vào mọi khía cạnh xã hội New Zealand.

“Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thực hiện chiến lược đa chiều nhằm đưa Trung Quốc tiến tới thống trị toàn cầu”, Guardian dẫn nội dung báo cáo.

New Zealand được coi là quân cờ then chốt trong chiến lược của ông Tập. Bắc Kinh muốn dùng mối quan hệ với đảo quốc như hình mẫu định hướng mối quan hệ tương lai với các quốc gia khác, báo cáo nhấn mạnh.

Tuần trước, Trung Quốc ra cảnh báo Úc có thể mất hàng tỉ đô la tiền đầu tư cũng như 650.000 việc làm nếu tiếp tục bày tỏ quan ngại về những vấn đề nội bộ của nước này.

Đại sứ Trung Quốc Cheng Jingye đưa ra cảnh báo trên tại cuộc họp báo trước thềm năm mới tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra. Ông Cheng cảnh báo kinh tế Úc đối mặt với những khó khăn nếu để quan hệ hai nước xấu đi.

Trong 10 tháng đầu năm 2019, Úc xuất khẩu tổng cộng 124 tỉ USD giá trị hàng hóa sang Trung Quốc. “Thương mại phát triển tạo ra thêm việc làm nên chúng tôi ước tính thương mại Trung Quốc-Úc đã tạo thêm 650.000 việc làm”, đại sứ Cheng nói.

Quốc gia muốn hủy thỏa thuận cho Trung Quốc thuê cảng biển 99 năm

Chính quyền mới ở Sri Lanka do Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đứng đầu muốn hủy thỏa thuận của chính phủ tiền nhiệm, với...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem