Nữ tướng Trung Quốc lần đầu xuất hiện trong lễ duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay

Đăng Nguyễn - Tân Hoa Xã Thứ tư, ngày 02/10/2019 11:10 AM (GMT+7)
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lễ duyệt binh ngày 1.10 tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh là sự xuất hiện của hai nữ tướng dẫn đầu đội hình gồm toàn các nữ quân nhân.
Bình luận 0

img

Hai nữ tướng Trung Quốc dẫn đầu đội hình gồm toàn các nữ quân nhân.

Theo Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên trong một cuộc duyệt binh có sự tham gia của nữ tướng quân đội. Đây cũng là lần đầu tiên các nữ binh sĩ thuộc các đơn vị khác nhau trong quân ngũ tập hợp thành một đội đi qua quảng trường  Thiên An Môn trong tư thế cầm súng.

Đội hình nữ quân nhân gồm 352 thành viên, do 2 thiếu tướng Cheng Xiaojian và Tang Bing dẫn đầu. Cheng Xiaojian, 56 tuổi, trở thành thiếu tướng không quân Trung Quốc năm 2016. Năm 2009, Cheng Xiaojian đã trở thành nữ tư lệnh không quân đầu tiên của Trung Quốc. Cheng gia nhập không quân Trung Quốc sau khi tốt nghiệp trường quân đội năm 1981. Tính đến năm 2016, Cheng có hơn 3.000 giờ bay trong 6 loại máy bay khác nhau.

Trong khi đó, thiếu tướng Tang Bing là chỉ huy lực lượng tác chiến kiểu mới của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, độ tuổi trung bình của các nữ quân nhân tham gia diễu binh là 24. Các nữ quân nhân phải học kỹ năng trang điểm trong quá trình tập luyện cho lễ duyệt binh, bất kể trước đó họ có trang điểm hay không.

Họ được cho là phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong buổi lễ, bao gồm đứng liên tục 2 tiếng, không được chớp mắt trong 40 giây, bước chân cách nhau 75cm.

img

Buổi lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

img

Đây là lần đầu tiên trong một cuộc duyệt binh ở Trung Quốc có sự tham gia của nữ tướng quân đội.

img

Các nữ binh sĩ Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh.

img

Đội hình các nữ quân nhân bước qua quảng trường Thiên An Môn.

img

Đội nữ quân nhân tham gia duyệt binh có 352 người.

img

Các nữ quân nhân tham gia duyệt binh phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe.

img

Đội hình bao gồm các nữ quân nhân đến từ nhiều lực lượng khác nhau.

img

Các nữ quân nhân phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về cách bước chân, cách nhìn không chớp mắt và phải đứng liên tục 2 tiếng đồng hồ.

img

Đây được coi là lễ duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc.

Ảnh: Trung Quốc phô trương sức mạnh trong lễ duyệt binh lớn chưa từng thấy

Lễ duyệt binh mừng 70 năm quốc khánh diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc với quy mô lớn....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem