Nữ ứng viên phó giáo sư trẻ nhất sinh năm 1990: Hồ sơ có gì ấn tượng?
Nữ ứng viên phó giáo sư trẻ nhất sinh năm 1990: Hồ sơ có gì ấn tượng?
Minh Châu
Thứ ba, ngày 31/10/2023 06:00 AM (GMT+7)
TS Nguyễn Thị Hồng Nhâm (SN 1990, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) là ứng viên nằm trong danh sách ứng viên được HĐGS ngành Kinh tế đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh và cũng là nữ ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm 2023.
Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách các ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2023. Có 606 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023.
Danh sách này chưa tính ứng viên từ Hội đồng Giáo sư ngành khoa học an ninh và Hội đồng giáo sư ngành Khoa học quân sự. Ngành Khoa học an ninh và ngành Khoa học quốc phòng không công bố danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn từ hội đồng cơ sở.
Ứng viên Nguyễn Thị Hồng Nhâm trình bày tham luận tại một tọa đàm ởTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: due.udn.vn
Theo danh sách này, có 2 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1990, tức 33 tuổi, trong đó có một nữ ứng viên là TS Nguyễn Thị Hồng Nhâm, ứng viên ngành Kinh tế, đến từ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Ứng viên Nguyễn Thị Hồng Nhâm (quê quán Cẩm Khê, Phú Thọ) là giảng viên cơ hữu tại khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM từ tháng 3/2020 đến nay. Trước đó, từ tháng 9/2012-2/2020, ứng viên Hồng Nhâm là giảng viên cơ hữu tại Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ứng viên này được cấp bằng đại học năm 2012 ngành Kinh tế chuyên ngành Toán Kinh tế, được cấp bằng thạc sĩ năm 2015 chuyên ngành Toán Kinh tế và bằng tiến sĩ năm 2020, ngành Kinh tế chuyên ngành Kinh tế học, đều tại Trường Đại học kinh tế Quốc dân.
Như vậy, ứng viên Nguyễn Thị Hồng Nhâm đã có hơn 10 năm là giảng viên đại học.
Ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm 2023 Nguyễn Thị Hồng Nhâm cho hay, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ quan trọng và luôn bổ trợ cho nhau.
Các hướng nghiên cứu chính của ứng viên Nguyễn Thị Hồng Nhâm là Thị trường tài chính và các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp; hiệu quả doanh nghiệp và quản trị tài chính; các vấn đề kinh tế vĩ mô, toàn cầu hóa gắn với phát triển bền vững. Những định hướng nghiên cứu này được thể hiện trong 52 công trình khoa học, được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế uy tín, các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế có phản biện. Trong số đó có 14 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI/Scopus.
Ứng viên Nguyễn Thị Hồng Nhâm đã hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn và nhận bằng thạc sĩ, hoàn thành 6 đề tài khoa học công nghệ từ cấp cơ sở trở lên, đang là thư ký khoa học của 1 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, chủ nhiệm 1 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh. Trong đó là thành viên chính 2 đề tài cấp Nhà nước đã nghiệm thu, thành viên chính 1 đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu, chủ nhiệm 3 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu…
Ứng viên được cấp 2 bằng độc quyền sáng chế giải pháp hữu ích (đồng tác giả), xuất bản 5 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín (2 đồng chủ biên và 3 thành viên)…
Ngoài ra, ứng viên còn nhận được giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM về giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao năm 2021, 2022; giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM về thành tích xuất sắc trong hoạt động hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên giai đoạn 2020-2022; danh hiệu top 12 giảng viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2023; danh hiệu giảng viên xuất sắc trong nhiều năm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.