Nữ VĐV Trung Quốc đoạt HCV đầu tiên ở môn cử tạ

Chủ nhật, ngày 29/07/2012 13:20 PM (GMT+7)
Dân Việt - Với tổng thành tích 205kg, nữ VĐV người Trung Quốc Wang Mingjuan đã xuất sắc giành chiếc huy chương vàng ở hạng cân 48kg của bộ môn cử tạ.
Bình luận 0

Trước khi bước vào cuộc thi chung kết hạng cân 48kg của bộ môn cử tạ tại Olympic, Mingjuan đã từng giành 4 chức vô địch thế giới ở hạng cân này. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi VĐV 26 này giành tấm HLV tại Thế vận hội năm nay.

img
Wang Mingjuan.

Sau hai lần đẩy tại cuộc thi chung kết, Mingjuan đã giành chức vô địch với tổng thành tích 205kg (114kg cử đẩy và 91kg cử giật). Xếp thứ hai là Hiromi Miyake của Nhật Bản với tổng thành tích 197kg (87kg cử đẩy và 110kg cử giật). Ryang Chun Hwa của CHDCND Triều Tiên giành tấm huy chương đồng với tổngt hành tích 192kg (80kg cử đẩy và 112kg cử giật).

Tính tới 11h trưa 29.7 (giờ Việt Nam), đoàn thể thao Trung Quốc vẫn đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV và 2 HCĐ. Xếp thứ 2 là Italia với 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Mỹ xếp ở vị trí thứ ba với 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Đáng chú ý là đoàn VĐV của nước chủ nhà Vương quốc Anh vẫn chưa thể giành được một tấm huy chương nào. Sau hơn 1 ngày tranh tài, đã có 14 đoàn VĐV đoạt được huy chương tại Olympic London 2012.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem