Nữ VĐV xinh đẹp làm thêm tại cửa hàng tạp hóa để có tiền dự Olympic 2020

Thứ sáu, ngày 06/08/2021 18:10 PM (GMT+7)
Olympic tập hợp các VĐV từ khắp nơi trên thế giới và nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, mặc dù vậy có rất ít người lại xuất thân từ công việc… bán hàng tạp hóa.
Bình luận 0

Riley Day, VĐV điền kinh người Australia đã kiếm tiền thực hiện ước mơ của mình bằng cách làm việc tại cửa hàng tạp hóa Woolworths trong vùng.

Từng thi đấu nội dung 200 mét tại Giải vô địch thế giới 2017 và Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung 2018, VĐV 21 tuổi không còn xa lạ với các sân khấu lớn.

Trước ngày thi đấu tại Olympic 2020, cô đã bị ốm, do đó nữ VĐV xinh đẹp chỉ hoàn thành phần thi với thời gian 22 giây 94.

Cô thừa nhận bị căng thẳng sau cuộc đua, và nói: "Tôi luôn nhắc nhở mình rằng đó chỉ là một cuộc đua. Thế vận hội sẽ không thay đổi con người tôi, tốc độ của tôi và cách tôi chạy. Dù sao, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi lần chạy đầu tiên kết thúc".

Tuy nhiên, chính trong trận bán kết này, cô đã trở nên nổi tiếng.

Nữ VĐV xinh đẹp làm thêm tại cửa hàng tạp hóa để kiếm tiền tham dự Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Riley Day thu hút hàng nghìn người hâm mộ với thành tích cá nhân xuất sắc trong trận bán kết 200m. Ảnh: AFP

Thành tích tốt nhất của cô là 22 giây 56 có thể không đủ để giành được một vị trí trong trận chung kết khi về thứ 4 sau ngôi sao người Jamaica Shelly-Ann Fraser-Pryce, nhưng chắc hẳn rất nhiều người dân Australia sẽ phải bất ngờ bởi cuộc phỏng vấn trên truyền hình của cô nàng.

Day trả lời trên Kênh 7 (Australia): "Thật tuyệt vời! Đây là một thành tích tốt hơn nhiều so với sáng nay".

"Tôi đã có được cơ hội của mình. Bây giờ tôi hy vọng mình có thể vào chung kết. Điều đó sẽ thật tuyệt vời!"

"Tôi muốn trở thành số 1 và không gì có thể ngăn cản tôi trở thành người giỏi nhất".

Nổi tiếng trên Instagram

Mặc dù chỉ làm một công việc có phần khiêm tốn, tuy nhiên điều đó không thể ngăn cản cô theo đuổi ước mơ. Thậm chí còn không có nhà tài trợ, cô ấy kêu gọi những người hâm mộ theo dõi mình trực tuyến.

Cô nói thêm: "Nếu bạn quan tâm đến hành trình của tôi, Instagram của tôi là @_rileyday. Đây là nơi tôi đăng hầu hết nội dung của mình".

Lời chia sẻ này chắc chắn đã mang lại hiệu quả không ngờ, khi số người theo dõi cô nàng tăng 4.000 lên 25.000 lượt chỉ trong nửa giờ.

Đến thời điểm hiện tại, Day hiện có gần 100.000 người hâm mộ trên Instagram.

Nhiều người ủng hộ đã kêu gọi nhà tài trợ giúp Day có một nơi tập luyện tốt hơn, nhằm giúp cô thực hiện mục tiêu giành huy chương. Mặc dù vậy, cô lại quyết định ở lại Woolworths, tập trung học lấy bằng kinh doanh và quản lý thể thao tại Đại học Griffith.

Nữ VĐV xinh đẹp làm thêm tại cửa hàng tạp hóa để kiếm tiền tham dự Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Không chỉ sở hữu tài năng trên đường đua, ngoài đời, cô nàng cũng là một người rất tốt bụng. Ảnh: AP.

Cửa hàng đăng tải lên trang web trước cuộc đua: "Thành viên của đội chúng tôi, Riley Day, tự hào đại diện cho Australia tại Thế vận hội Tokyo. Chúng tôi sẽ cổ vũ cô ấy trong nội dung 200 mét hôm nay."

"Riley là một thành viên được yêu mến của .cửa hàng Beaudesert của chúng tôi ở khu vực Queensland"

"Cô ấy thường xuyên giúp đỡ John, một cụ già 90 tuổi ở địa phương, người bị khiếm thị. Cô thậm chí còn ghi nhớ danh sách hàng tạp hóa của ông ấy và gọi cho John vào mỗi Chủ nhật nếu ông không đến".

"Mỗi khi cô gái 21 này không làm việc hoặc giúp đỡ mọi người, cô ấy lại lao vào tập luyện trên đường đua, ít nhất ba giờ một ngày, sáu ngày một tuần".

"Chúng tôi tự hào khi thấy một trong những thành viên của nhóm đại diện cho Australia trên đấu trường thế giới. Chúc may mắn Riley, chúng tôi rất nóng lòng được cổ vũ cho bạn!".

Lê Phương (The Sun)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem