Nữ Vụ trưởng vừa được Bộ Nội vụ bổ nhiệm sau thi tuyển là ai?

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 23/12/2020 07:20 AM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy vừa được Bộ Nội vụ bổ nhiệm thành tân Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính sau khi vượt qua ứng viên còn lại trong đợt thi tuyển chức danh cấp Vụ trưởng của cơ quan này.
Bình luận 0

Bộ Nội vụ vừa tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển và bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ năm 2020. Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, đây là lần đầu tiên Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển chức danh Vụ trưởng.

Hai ứng viên đủ tiêu chuẩn là ông Nguyễn Mạnh Quân và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, đều là Phó vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ với tỷ lệ cạnh tranh 50/50.

Bộ Nội vụ lần đầu bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ sau thi tuyển - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định bổ nhiệm tân Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Trình bày đề án trước 12 thành viên Hội đồng thi tuyển chức danh Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính năm 2020 (Hội đồng thi), hai ứng viên đã đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị, đưa ra chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm. Thời gian trình bày đề án tối đa 30 phút, sau đó các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi.

Điểm thi được chấm theo thang 100, trong đó xây dựng đề án 20 điểm; bảo vệ 40 điểm và trả lời câu hỏi chất vấn 40 điểm. Việc chấm điểm thi được thực hiện theo từng phần, kết quả của các thành viên Hội đồng thi được gửi cho thư ký tổng hợp, báo cáo trước khi công bố. Điểm cuối cùng là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi.

Với số điểm cao hơn, bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã trúng tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch –Tài chính. Quyết định bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính đối với bà Thủy được Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao ngay sau khi kỳ thi kết thúc. 

Như vậy, sau khoảng 3 tháng khuyết chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, nay đã được kiện toàn. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy khẳng định sẽ luôn nỗ lực, không ngừng học hỏi, cố gắng trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việc thi tuyển chức danh vụ trưởng được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 2631/2017 về Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương tại các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ. Trước đó, Bộ Nội vụ đã hai lần tổ chức thi tuyển chức danh cấp phó vụ trưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem