• Có một nghề chỉ làm nửa ngày kiếm được nửa triệu đồng- đó là nghề hái rau rừng trên “nóc nhà” miền Tây thuộc đỉnh núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 
  • Đến và tìm hiểu ở làng nghề mộc thôn Bích Chu, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi đã hiểu vì sao một người trẻ tuổi như Phùng Văn Hợi (SN 1980) đã được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tặng Bằng chứng nhận "Danh hiệu nghệ nhân làng nghề Việt Nam”.
  • Các quan sát viên quốc tế bước đầu nhận định việc bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở bán đảo Crimea đang diễn ra bình thường và người dân không hề chịu bất kỳ một áp lực nào.
  • Tờ báo Nga Interfax cho biết, con số cử tri bỏ phiếu ở Crimea tính đến 14h giờ Moscow (khoảng 17h giờ Việt Nam) đã đạt 44,7%.
  • Dân Việt - Em ước mơ học nhiều nhiều nữa để thành bác sỹ, chữa bệnh cho những người dân quê em.
  • Dân Việt - Bà cụ người Bru – Vân Kiều và gánh củi lấy từ rừng xa nửa ngày đường mang đi bán ở chợ A Lưới (Thừa Thiên – Huế). Mỗi gánh củi nặng có khi hơn cả người, cụ chỉ bán được 20.000 đồng. Có ngày bà cụ này đi lấy 2 chuyến.
  • Dân Việt - Heo hút bậc nhất của huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam), xã Trà Vân quanh năm chìm giữa mây trời. Mùa mưa lũ, giáo viên phải đi bộ đến nửa ngày, qua nhiều suối sâu, cầu tạm, mới đến được điểm trường…
  • Hành trình đi bộ nửa ngày đường trở lại trường học bán trú vào chiều ngày chủ nhật của nhóm học sinh lớp 5 và 6 ở bản U Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu.
  • Qua gần nửa ngày tiếp xúc với cộng đồng sau hơn 40 năm sống biệt lập trong rừng sâu, tuy vẫn còn nhút nhát và rụt rè, thế nhưng “người rừng” Hồ Văn Văn Lang đã không còn bỏ chạy trốn khi thấy người lạ.
  • Dân Việt - Thi thể ông Tô Văn Dũng (SN 1954) và Lê Văn Hiệu (SN 1966) đều ở thôn Nam Châu, xã Hải Châu (Tĩnh Gia) đã được tìm thấy vào sáng nay, 8.7.