Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Crimea đã đạt 44,7%

Chủ nhật, ngày 16/03/2014 20:00 PM (GMT+7)
Tờ báo Nga Interfax cho biết, con số cử tri bỏ phiếu ở Crimea tính đến 14h giờ Moscow (khoảng 17h giờ Việt Nam) đã đạt 44,7%.
Bình luận 0
Trong đó, hơn 43% dân số đã bỏ phiếu ở thành phố Armyansk, khoảng 45% đã bỏ phiếu tại Dzhankoi. Cao nhất là tại Kerch, thành phố lớn thứ ba của Crimea với 64,35% cử tri đã bỏ phiếu.
img
Một cử tri Crimea đi bỏ phiếu. Ảnh: NBCNews

Ngoài ra, hơn 50% các cư dân tại Feodosia và 40% các cư dân tại Yalta đã đến điểm bỏ phiếu. Ở Sevastopol cũng có 50% cử tri đã bỏ phiếu. Tính tổng đến 14h giờ địa phương thì số người đã bỏ phiếu ở Crimea là 670.600 người trong tổng số 1,515 triệu cử tri.

Theo thông tin của RIA Novosti, nói chung tình hình bỏ phiếu ở Crimea diễn ra yên bình, không có sự cố xảy ra trong nửa ngày đầu tiên của ngày bỏ phiếu trưng cầu ý kiến.

Dự kiến cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 20h (giờ địa phương) và tiến hành kiểm tra sơ bộ kết quả bỏ phiếu ngay trong tối nay và rạng sáng mai.
Văn Biên (theo Interfax/Lenta) (Văn Biên (theo Interfax/Lenta))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem