Núi hồng lĩnh
-
Cố đô được coi là đầu tiên của Việt Nam nổi tiếng linh thiêng và là biểu tượng của xứ Nghệ.
-
Có giả thuyết cho rằng, cố đô đầu tiên của Việt Nam nằm ở vùng núi Hồng. Nơi này nổi tiếng linh thiêng và là biểu tượng của xứ Nghệ (Nghệ An và Hà Tĩnh).
-
Chùa Hương Tích (còn gọi là chùa Hương) tọa lạc trong dãy Hồng Lĩnh, thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, ngôi chùa này là một trong 21 thắng cảnh đẹp nhất của nước Nam xưa.
-
Những ngày núi Hồng Lĩnh chìm biển lửa, không ít người quên mình lăn xả dập lửa. Có người ở tỉnh khác âm thầm tiếp sức cho lực lượng chữa cháy những suất cơm ăn vội...
-
"Có cần điều trực thăng, điều cái gì không..."- ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An tại buổi thị sát ở Hà Tĩnh về việc xử lý vụ cháy rừng đang xảy ra ở núi Hồng Lĩnh, trưa 30/6.
-
Núi Hồng Lĩnh cùng dòng sông La là hình ảnh đã đi vào nhiều bài ca bất hủ và trở thành biểu tượng của một vùng văn hoá tâm linh lâu đời.