Núi lửa phun trào, khói bụi bao trùm Mexico City

Thứ bảy, ngày 21/04/2012 10:12 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 20.4, ngọn núi lửa ở Mexico “tỉnh giấc”, phun trào. Khói bụi bao trùm Mexico City của Mexico, nham thạch chảy dài theo triền núi.
Bình luận 0

Chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn phương án sơ tán, xe cứu thương và lều trại, đề phòng xảy ra nổ lớn.

Ngọn núi lửa Popocatepetl- cao 5.450m, phun trào dung nham và tung cột tro bụi phủ khắp khu vực thành phố đông đúc. Sân bay Mexico City tràn tro bụi. Hàng vạn người sống trong các ngôi làng phải đi sơ tán.

img

Cách đây một tuần, núi lửa có dấu hiệu “tỉnh giấc”và chính quyền địa phương phát đã cảnh báo với người dân. Ngọn núi lửa này hoạt động không liên tục kể từ năm 1994.

Rạng sáng ngày 20.4, núi lửa bắt đầu hoạt động ở cấp độ thấp, nham thạch phun trào chảy theo triền núi. Người dân làng Xalitzintla kể rằng họ bị đánh thức vào lúc rạng sáng bởi hàng loạt tiếng nổ.

Được biết, đợt phun trào mạnh mất của núi lửa Popocatepetl xảy ra ngày 18.12.2000, khiến hàng vạn người dân phải đi sơ tán.

Theo AP

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem