• Ðể đạt mục tiêu năm 2014 là giảm 5.239 hộ nghèo và giảm 2,5% số hộ nghèo so với năm 2013, tỉnh Phú Yên sẽ thực hiện xóa 900 nhà ở tạm cho hộ nghèo và đầu tư 19 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở 16 xã nghèo đặc biệt khó khăn...
  • Tại huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên), nông dân đang “ấm túi” với vụ sắn bội thu nhiều mặt.
  • Năm nay, tổng nguồn vốn để thực hiện Chương NTM của tỉnh Phú Yên là hơn 405 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn đóng góp của các tổ chức, gia đình, cá nhân gần 180 tỷ đồng và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 160 tỷ đồng.
  • Nông dân các huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân đang thu hoạch trên 3.000ha mè (vừng) vụ hè - thu 2013, năng suất bình quân 800kg/ha, gấp 2 lần so những năm trước.
  • (Dân Việt) - Trên cánh đồng của huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên), lúa lai TH3-3 xanh bạt ngàn.
  • (Dân Việt) - Nhiều nông dân trồng mía ở huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) nhờ sử dụng giống mía mới, biết áp dụng khoa học kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, nên năng suất mía đạt đến 100 tấn/ha, cao hơn nhiều so với đồng bằng.
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết Dự án trồng rừng kinh tế kết hợp trồng cây ca cao dưới tán rừng tại xã Sông Hinh, huyện miền núi Sông Hinh cho Công ty TNHH Đại Hoàng Nguyên (Đăk Lăk) với tổng kinh phí gần 54 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Nhiều tháng qua, trên địa bàn xã vùng cao Ea Lâm (huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) không có mưa, gây hạn hán cục bộ, không chỉ gây thiếu nước sinh hoạt cho hơn 500 hộ mà hàng chục ha lúa có nguy cơ mất trắng.
  • (Dân Việt) - Cứ đến hẹn lại lên, mỗi khi trời mưa to, nhiều nhà máy lại lén xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.
  • (Dân Việt) - Lễ cầu mưa của người Ê Đê Mathur tại buôn Bai, xã Ea Lâm, huyện miền núi Sông Hinh, Phú Yên được tiến hành tại "bến nước" trong buôn làng.