Trồng mía ở miền núi đạt năng suất cao

Thứ ba, ngày 12/03/2013 08:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều nông dân trồng mía ở huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) nhờ sử dụng giống mía mới, biết áp dụng khoa học kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, nên năng suất mía đạt đến 100 tấn/ha, cao hơn nhiều so với đồng bằng.
Bình luận 0

Trang trại mía của ông Cao Má rộng 15ha ở xã Ea Ly (huyện Sông Hinh) trồng các loại mía cao sản R579, R570. Trước Tết Quý Tỵ, ông thu hoạch 1ha với sản lượng đạt xấp xỉ 100 tấn. Những ngày qua, ông tiếp tục thu hoạch mía để bán cho Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa, với giá 900.000 đồng/tấn loại 10 chữ đường (CCS). Ước tính, nếu thu hoạch hết diện tích mía trong trang trại thì niên vụ mía 2012-2013, ông Cao Má thu hơn 1 tỷ đồng.

img
Cánh đồng mía của anh Nguyễn Ngọc Mỹ ở xã Ea Ly (huyện Sông Hinh).

Nông dân Nguyễn Văn Hùng (cũng ở xã Ea Ly) có 12ha mía giống Roc10, Roc16 mới nhập vào Việt Nam. Trong suốt thời gian sinh trưởng không bị sâu bệnh hại, mía phát triển tốt, năng suất đạt 100 tấn/ha.

Cũng nhờ trồng mía trang trại, anh Nguyễn Ngọc Mỹ đã xây nhà lầu. Anh tiết lộ: “Gia đình tôi còn có 2 máy cày lớn, và chuẩn bị mua thêm một xe tải để phục vụ trong khâu trồng và thu hoạch mía. Nguồn vốn đầu tư tất cả đều từ cây mía mà ra”.

Gia đình anh từ xã Đức Bình Tây (Sông Hinh) lên Ea Ly lập nghiệp từ năm 1993. Hai vợ chồng vừa trồng mía, vừa nuôi bò. Hàng năm, bán bò sinh sản, bán mía, có tiền rồi vay thêm ngân hàng, anh mua thêm đất. Trước đó, những năm mía rẻ mạt, nhiều người bán đất, anh bàn với vợ bán bò vay thêm ngân hàng mua đất, rồi đầu tư trồng giống mía cao sản, nhờ vậy năng suất, sản lượng tăng cấp số cộng hàng năm. Năm 2008, anh trả hết nợ mà vẫn còn đủ tiền xây ngôi nhà nửa tỷ đồng, mua máy cày, tăng thêm đàn bò... Hiện anh có 15ha mía, thu 150 tấn, bán được 1,5 tỷ đồng.

“Mía trở thành cây trồng chủ lực tạo việc làm cho hàng trăm hộ nông dân miền núi và thu hút hàng nghìn lao động khi đến vụ thu hoạch”.

Ông Trần Thanh Định - Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho hay: “Tỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu mía của huyện từ 6.000ha lên 8.000ha. Ea Ly, Sơn Giang là những xã có diện tích mía lớn của huyện. Tại đây, nhiều hộ nông dân trồng mía theo mô hình trang trại. Mía trở thành cây trồng chủ lực tạo việc làm cho hàng trăm hộ nông dân miền núi và thu hút hàng nghìn lao động khi đến vụ thu hoạch. Mỗi vụ mía, trung bình mỗi gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem