“Núi” tiền thưởng chờ Nadal

Thứ bảy, ngày 24/08/2013 18:59 PM (GMT+7)
Nếu vô địch tại Mỹ Mở rộng năm nay, Rafael Nadal sẽ bỏ túi tổng cộng số tiền lên tới 4,7 triệu USD. Đây có thể coi là một động lực không nhỏ để “Ông vua sân đất nện” hướng tới vinh quang.
Bình luận 0

Rafael Nadal đang trải qua quãng thời gian thi đấu rất thành công. Hôm 11.8 vừa qua, anh hạ Milos Raonic (6-2, 6-2) trong trận chung kết để lần thứ 3 lên ngôi tại Rogers Cup. Một tuần sau, tay vợt 27 tuổi người Tây Ban Nha này lại thắng tiếp John Isner (7-6, 7-6) để sở hữu danh hiệu Cincinnati Masters đầu tiên.

Nadal có thể bỏ túi tổng cộng 4,7 triệu USD nếu vô địch Mỹ Mở rộng
Nadal có thể bỏ túi tổng cộng 4,7 triệu USD nếu vô địch Mỹ Mở rộng

Hai danh hiệu Masters 1000 liên tiếp tại Bắc Mỹ, cùng với đó là việc John Isner xin rút khỏi Winston Salem Open 2013 vì lý do chấn thương, Nadal đã vươn lên xếp đầu BXH Emirates Airlines US Open Series 2013 (xếp hạng những tay vợt có thành tích xuất sắc nhất tour đấu Bắc Mỹ). Nếu như thắng tiếp ở Mỹ Mở rộng 2013 và bảo toàn vị trí dẫn đầu, “Ông vua sân đất nện” sẽ nhận thêm 1 triệu USD tiền thưởng.

Với chiến thắng tại Rogers Cup 2013, Nadal bỏ túi 522.550 USD tiền thưởng. Tới Cincinnati Masters 2013, anh có thêm 583.800 USD. Còn tại Mỹ Mở rộng 2013, nếu lên ngôi, huyền thoại Pháp Mở rộng sẽ có 2.600.000 USD. Nghĩa là cộng với cả 1 triệu USD tiền thưởng, Nadal có thể thu về 4,7 triệu USD từ mùa giải Bắc Mỹ.

Đây chắc chắn sẽ là một động lực không nhỏ để Nadal hướng tới vinh quang tại USTA Billie Jean King National Tennis Center. Với tư cách hạt giống số 2, Nadal nằm ở nhánh 8 và ngay trận đấu tiên, anh đã gặp ngay một thử thách khó mang tên Ryan Harrison. Harrison là tài năng trẻ hàng đầu nước Mỹ hiện nay.

Trong 9 lần tham dự Mỹ Mở rộng trước đây, Nadal từng 1 lần đăng quang vào năm 2010. Đó là khi mà anh đánh bại kình địch Novak Djokovic trong một trận chung kết đầy kịch tính. Năm 2011, anh lần nữa đi tới trận đấu cuối cùng, nhưng lần này lại thua chính Novak Djokovic. Năm ngoái, Nadal không dự giải vì dính chấn thương.

Cũng vì năm ngoái không dự giải, nên nếu năm nay vô địch, Nadal sẽ bỏ túi trọn vẹn 2.000 điểm trên BXH ATP. Số điểm hiện tại của Nadal là 8.870 điểm, kém ngôi đầu của Djokovic 910 điểm (9.790 điểm). Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như kết thúc Mỹ Mở rộng 2013, Nadal bỏ túi 4,7 triệu USD tiền thưởng và đòi lại ngôi đầu ATP.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem