Nung nóng đất Đà Nẵng để phá hủy dioxin

Thứ sáu, ngày 06/12/2013 08:00 AM (GMT+7)
Trong hai ngày (4 và 5.12), Ủy ban Tư vấn Hỗn hợp Việt Nam-Mỹ (JAC) đã họp bàn xử lý chất độc da cam/dioxin ở Đà Nẵng.
Bình luận 0
Tại cuộc họp, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã trình bày tiến độ Dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất da cam/dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.

Từ tháng 8.2012 đến nay, các đối tác của Chính phủ Việt Nam và Mỹ đã đưa được 45.000m3 đất bị nhiễm dioxin vào khu vực chứa. Lượng đất này sẽ được nung nóng lên tới 335oC nhằm phá huỷ các hợp chất của dioxin. Dự án nhằm xử lý hoàn toàn ô nhiễm dioxin trong khu vực vào cuối năm 2016.
Xuân Trang (Xuân Trang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem