Nước thải
-
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm rõ doanh nghiệp xả thải “bức tử” môi trường sau vụ ca chết hàng loạt ở Khu công nghiệp Phong Điền.
-
Tình trạng cá tự nhiên tại các ao hồ, khe suối nằm trong phạm vi đất thuộc Khu công nghiệp Phong Điền (Thừa Thiên Huế) chết hàng loạt khiến người dân lo lắng.
-
Cùng với công trình đập dâng sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), một dự án xử lý nước thải đi kèm với tổng vốn đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng đang được khẩn trương hoàn tất các thủ tục để khởi công.
-
Sau 3 lần bị “bức tử” vì hoá chất, dòng suối Sọ ở Bình Dương tiếp tục nổi bọt dày trắng xoá như bông, bốc mùi nồng nặc khiến người dân lo lắng, bất an.
-
Từ cuối năm 2018 đến nay, người dân ở khu đô thị chất lượng cao tại Hưng Yên nhiều lần chứng kiến cảnh nước dòng kênh nội bộ chuyển màu, hôi thối. Người dân đã nhiều lần phản ánh với CĐT nhưng tình trạng vẫn không được giải quyết.
-
Nếu hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt 30 m3 mỗi tháng, số tiền phải trả thêm cho dịch vụ thoát nước thải là hơn 40.000 đồng, đến năm 2023 thêm gần 85.000 đồng.
-
Sáng ngày 13/11, hàng nghìn m3 nước thải chưa qua xử lý bị xả lén ra sông Hàn (TP.Đà Nẵng), bốc mùi hôi khiến người dân bức xúc.
-
Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn sau khi kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước thải tại xưởng sản xuất chân gà, chân lợn của Công ty TNHH Thành Trung tại xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã cho tạm dừng hoạt động cơ sở này để hoàn thiện các thủ tục giấy tờ và đảm bảo hệ thống xả thải đảm bảo môi trường.
-
Người dân ở thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) phản ánh mùi tanh hôi và nước thải xả ra màu đỏ được xả ra từ cơ sở chế biến chân gà, chân lợn mới đi vào hoạt động trên địa bàn.
-
Băn khoăn trước thực trạng nguồn tài nguyên nước đang trong tình trạng báo động, lượng nước thải công nghiệp xả thẳng ra môi trường tự nhiên gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, ông Huỳnh Uy Dũng đã quyết tâm làm nhà máy xử lý nước thải thành nước sinh hoạt bằng phương pháp vi sinh.