Nước thải

  • Bạn đọc Bảo Giang (Hà Nội) phản ánh: Hiện tại, đường cống nằm tại ranh giới giữa 2 phường Dịch Vọng và Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội)
  • Bạn đọc Gia Lộc ở số 4 Trần Quang Diệu,TP.Đà Nẵng phản ánh: Công viên bãi biển Mỹ Khê nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) là nơi từng được lọt vào danh sách những bãi biển “Đẹp nhất hành tinh”. Thế nhưng...
  • Bạn đọc Nguyễn Thị Hải Lý ở xã Nghi Liên, TP.Vinh (Nghệ An) phản ánh: Nhà máy Sản xuất bê tông Vinh Thành đứng chân trên địa bàn xã Nghi Liên, xả thải ra một con mương dài khoảng vài chục mét đến khu đất trống bên đường sắt Bắc – Nam. 
  • Ngày 21.10, nhiều người dân xã Hòa Kiến (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) đã lên tiếng phản ứng về việc bãi rác Thọ Vức thường xả nước thải vào ban đêm, làm dòng suối Cây Sanh sủi bọt đen ngòm, hôi tanh. 
  • Mặc dù Cục Thú y đã đưa ra kết luận rằng nguyên nhân chính khiến ngao chết hàng loạt do “sốc môi trường” nhưng điều tra riêng của phóng viên NTNN đã phát hiện nhiều sự thật khác dẫn tới hiện tượng trên. 
  • Sau nhiều năm liên tục phản ánh mà không được giải quyết rốt ráo về tình trạng xả thải ra môi trường, ngày 1.10 người dân gần Khu công nghiệp (KCN) Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã tổ chức “khai quật” 2 đường ống bí mật từ KCN này xả thẳng ra kênh thủy lợi N5.
  • Mấy ngày qua, tại vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), gần 15 lồng bè nuôi cá mú, cá hồng… bị chết hàng loạt.
  • Sau hơn 2 năm dồn hết vốn liếng, công sức để chăm sóc ngao, những tưởng người dân (Tiền Hải, Thái Bình) sẽ gặt được… quả ngọt, nhưng khi chuẩn bị thu hoạch thì ngao há mồm “lăn” ra chết trắng bãi. 
  • Nhiều lần bị bắt quả tang gây ô nhiễm môi trường, bị xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng nhưng một cơ sở sản xuất tinh bột sắn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vẫn không ngừng tìm cách xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.
  • Trại nuôi heo của ông Hồ Tấn Đại (thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi) gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến dân ở gần phải mang khẩu trang đi ngủ. Nhiều người phản ứng tiêu cực bằng cách chặn xe chở heo ra vào, dùng đá ném vào trại heo.