Nước thải
-
Ngày 20.1, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã công bố báo cáo “Đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị ở Việt Nam”.
-
Ngày 12.1, gần 200 người dân ở phường Phước Thới và Thới An bức xúc kéo nhau đến đầu đường vào bãi rác Ô Môn (khu vực Thới Trinh, P.Phước Thới, Q.Ô Môn) để ngăn không cho xe chở rác thải từ quận Ninh Kiều, Bình Thủy vào đổ rác.
-
Một số khu công nghiệp ở TP.HCM đang xả thải vô tội vạ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các xã đang trong quá trình xây dựng Chương trình nông thôn mới.
-
So với các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Bình Định đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai hoàn thành tiêu chí về môi trường.
-
Tính đến hết năm 2013, trên địa bàn T.P Hà Nội mới có gần 10% số khu công nghiệp - cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.
-
Hàng trăm nông dân ở dọc con kênh Bà Ban thuộc ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (Cà Mau) đã gửi đơn đến Báo NTNN kêu cứu vì con kênh này bị đầu độc, gây thiệt hại cho bà con.
-
Đến ngày 27.12 cả nước đã cấp được trên 40 triệu giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất với tổng diện tích 22,3 triệu ha.
-
Dân Việt - Hàng ngàn mét khối nước thải chưa xử lý mỗi ngày của hơn 400 cơ sở sản xuất giấy từ làng giấy Phong Khê (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là mầm bệnh gây “ung thư” sông Ngũ Huyện Khê.
-
Chính quyền ồ ạt rải thảm mời chào nhà đầu tư, người dân buộc phải nhượng đất để đổi lấy những đồng tiền ít ỏi. Có ai ngờ đất mất, việc làm không có, môi trường thì bị ô nhiễm trầm trọng...
-
Về việc gần 12ha lúa đông xuân 2012-2013 của thôn Thượng An bị nước thải của nhà máy làm cho mất mùa, nhà máy xin hỗ trợ ở mức từ 220.000 - 440.000 đồng/sào lúa bị hư hại.