Nuôi biển
-
Nước ta đang chuyển dần từ đánh bắt gần bờ sang nuôi trồng hải sản trên biển, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu. Tuy vậy, để nuôi biển bền vững có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có thức ăn, dinh dưỡng công nghiệp để thay thế thức ăn bằng cá tạp gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh.
-
Tại hội thảo Thực trạng và giải pháp về dinh dưỡng, thức ăn trong nuôi biển công nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến chỉ ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến.
-
Để khuyến khích bà con đưa thuyền vươn khơi, bám biển, ngoài các giải pháp hỗ trợ sinh kế trước mắt, các bộ ngành cần vào cuôc sớm để nghiên cứu đưa ra các giải pháp mang tính căn cơ và có chính sách đặc thù mới giúp ngư dân yên tâm ra biển làm nghề khai thác.
-
Trong nuôi trồng thủy sản, con giống có yếu tố quyết định thắng lợi hay thất bại mùa vụ nuôi cá thịt. Các nhà sản xuất cá giống chuyên nghiệp trong tỉnh Khánh Hòa phải kỳ công chọn lựa đàn cá bố mẹ ưu tú để tạo ra những đàn giống đạt sản lượng cao nhất...
-
"Hiện đất nuôi ngao, đất nuôi hàu có khi còn “nóng” hơn cả đất ở thành phố. Trong Quyết định số 1664, chúng tôi khuyến cáo rất rõ các khu vực nuôi ven bờ phải rà soát lại vì quá tải rồi" - ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản cho biết.
-
Thời gian qua, nhiều địa phương đã bắt tay triển khai Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển đến năm 2030 nhằm đẩy mạnh ngành nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) ven biển.
-
Hàng loạt kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ninh gửi tới các bộ, ngành được ghi nhận tại Hội nghị triển khai sản xuất tôm và nuôi biển năm 2022.
-
Mục tiêu đến năm 2025, diện tích nuôi biển Việt Nam đạt 280.000 ha, thể tích lồng nuôi 10 triệu m3; sản lượng nuôi biển đạt 850.000 tấn. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 0,8-1 tỷ USD. Đến năm 2030, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8-2 tỷ USD.
-
“Để nuôi biển hiệu quả, bền vững, tôi cho rằng công tác giống phải thật tốt. Nhà nước phải đầu tư mạnh hơn để có đủ con giống phục vụ nuôi biển. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ổn định đầu ra để bà con yên tâm đầu tư” - ông Kim Văn Tiêu - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, nói.
-
“Tiềm năng nuôi biển của chúng ta rất lớn với chiều dài bờ biển 3.260km, rộng 1 triệu km2. Theo khảo sát sơ bộ, chúng ta có khoảng 500.000km2 có thể phát triển nuôi biển. Tuy nhiên, hiện nay nuôi biển mới chỉ ở giai đoạn phôi thai, nuôi gần bờ là chính”.