Nuôi bò vỗ béo
-
Tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, với niềm đam mê sản xuất nông nghiệp, anh Đỗ Quốc Hoài (sinh năm 1990), ở thôn Long Quy, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã đầu tư xây dựng và bước đầu thành công với mô hình chăn nuôi bò vỗ béo theo hướng hữu cơ.
-
Trong vùng Nông thôn Tây Bắc, việc trồng ngô sinh khối đã mở ra hướng đi thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất
-
Với lợi thế dễ chăm sóc, nhu cầu của thị trường cao nên nhiều hộ dân ở xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mạnh dạn đầu tư chuồng trại để nuôi bò vỗ béo, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
-
Vừa làm nghề buôn trâu, buôn bò, ông Hoàng Văn Oanh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành còn liên kết hàng nghìn hộ nông dân ở tỉnh Tuyên Quang và nhiều tỉnh thành khác phát tài, làm giàu với nghề nuôi trâu, nuôi bò vỗ béo. Ông Oanh là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021.
-
Điển hình là hộ gia đình ông Từ Sơn Vũ sinh năm 1976, hội viên Hội Nông dân ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) là một trong những hộ ở địa phương áp dụng quy trình nuôi bò vỗ béo theo hướng chuyên nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Trong những năm gần đây, Trung tâm Khuyến nông (TTKN) các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh đã đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nông dân. Trong đó, nổi bật là phát triển các dự án về chăn nuôi bò thịt vỗ béo theo hướng an toàn sinh học, khi tham gia nông dân được hỗ trợ về con giống, vốn, kỹ thuật, thức ăn...
-
Mô hình nuôi bò vỗ béo của anh Nguyễn Mạnh Quyết (SN 1985) - Chi hội trưởng nông dân thôn Tân Thành là mô hình điểm ở xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nhờ nuôi bò vỗ béo mà anh Quyết có lãi 200 triệu đồng/năm.
-
Không chỉ vận động hội viên phát triển sản xuất, các cấp Hội ND tỉnh Hà Tĩnh còn khuyến khích nông dân xây dựng mô hình bằng các nguồn vốn vay ưu đãi. Trong đó, vốn vay từ Quỹ HTND đã giúp nhiều gia đình hội viên nông dân chuyển đổi sản xuất với các mô hình phát triển trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả.
-
Với mô hình nuôi con đặc sản như gà xương đen, lợn cắp nách, chim cút thương phẩm… nông dân giỏi vùng cao nguyên đá Hà Giang đã có thu nhập cao, hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Trong khi người ta thuê đất, diệt sạch cỏ để trồng cây thì nhiều nông dân ở xã Thanh Hà (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) làm chuyện “ngược đời” là thầu ruộng xấu, vây dây thép gai, nuôi cỏ dại.