Nuôi bò vỗ béo
-
Thay vì chăn thả gia súc tự nhiên, hiện nay nhiều hộ gia đình ở bản Pú Luông, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La) đã chuyển hướng sang trồng cỏ, nuôi bò nhốt sinh sản và bò vỗ béo. Cả bản có 120 nóc nhà thì 90 hộ trồng cỏ nuôi hơn 700 con bò, nhà nào cũng thu hàng trăm triệu/năm.
-
Phát triển Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với kiểm tra, giám sát, định hướng, hỗ trợ hoạt động
Trong những năm qua, với sự chỉ đạo của T.Ư Hội NDVN, Hội ND các tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. -
Chị Lò Thị Hoa (1990), bản Then Luồng chọn hướng thoát nghèo và làm giàu bằng cách nuôi bò vỗ béo...
-
Từ bỏ tập quán chăn thả gia súc tự nhiên, nhỏ lẻ, mô hình trồng cỏ nuôi bò nhốt chuồng vỗ béo của ông nông dân xã Mường Bú đã cho thu nhập cao
-
Được vay 50 triệu đồng Quỹ HTND, gia đình anh Trần Ngọc Bảy ở khu 17, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã đầu tư nuôi bò thịt và nuôi bò sinh sản hiệu quả. Đến nay, gia đình anh đã có đàn bò hơn chục con.
-
Chọn bò đực giống khoảng 10 - 12 tháng tuổi, nuôi vỗ béo nửa năm, ông nông dân vùng cao Sơn La thu lãi trung bình 7-8 triệu đồng một con.
-
Anh Cao Xuân Lâm ngụ tại ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) là một trong những nông dân tiên phong khi mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình nuôi bò sinh sản sang nuôi bò vỗ béo và khá thành công với mô hình này. Hiện quy mô trang trại thường xuyên duy trì 200 con bò, mỗi năm thu lãi trên 1 tỷ đồng.
-
Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa ở xã Chiềng Đông (Yên Châu, Sơn La) đã nâng cao thu nhập cho người dân...
-
Chỉ nuôi bò vỗ béo bán Tết, mỗi năm ông Đặng Văn Chính, tiểu khu 5 (thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) lãi gần 600 triệu đồng.
-
Từ bỏ tập quán chăn thả gia súc tự nhiên, mô hình trồng cỏ nuôi bò nhốt chuồng của chị Lương ở huyện Yên Châu (Sơn La) đã cho thu nhập cao.