Nuôi cá cảnh
-
Mỗi năm, anh Nguyễn Trí Thức (28 tuổi, ngụ ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) xuất bán vài trăm ngàn con cá tai tượng da beo, cho thu nhập trên 600 triệu đồng.
-
Đến thăm trang trại nuôi cá cảnh của anh Sang, nông dân xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) nhiều người sẽ ngỡ ngàng với quy mô của trang trại này. Trang trại của anh có gần 500 hồ với hơn 50 loại cá cảnh...
-
Nuôi thứ cá cảnh ai ngắm cũng mê, anh nông dân phố thị ở Kiên Giang "tự trả lương" 10-15 triệu/tháng
Anh Phù Nghi Phương (35 tuổi), ngụ số 16 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá (Kiên Giang) không chỉ chọn thú vui dưỡng tâm mà còn khởi nghiệp với mô hình nuôi cá cảnh. -
Lễ hội Cá cảnh TP.HCM năm 2023 không chỉ có gian hàng của các đơn vị Việt Nam mà còn có gian hàng của nhiều nước Singapore, Thái Lan, Indonesia…
-
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt từ nghề này đến nghề khác vẫn không thoát nghèo, chỉ đến khi anh Bùi Văn Thiền (xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bắt tay nuôi cá cảnh sinh sản mới nắm trong tay cơ ngơi tiền tỷ.
-
Cá cảnh được xác định là 1 trong 6 nhóm sản phẩm chủ lực của TP.HCM, nhưng đến nay, tình hình sản xuất cũng như xuất khẩu cá cảnh trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn.
-
Với mô hình nuôi cá cảnh các loại, kinh doanh cá cảnh, ông Hồ Nhuận Đăng Sơn, tỷ phú nông dân ngụ phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.
-
Ương, nuôi cá xiêm (cá betta hoặc cá lia thia) với nhiều người là một nghề rủi ro cao, nhưng với ông Ba Sang (Nguyễn Văn Minh, xã Phong Phú, Bình Chánh, TP HCM) lại là nghề "hốt bạc". Nhờ nuôi thứ cá cảnh hiếu chiến, đụng đâu đá đó mà mỗi ngày ông Ba Sang đút túi hơn 2 triệu đồng tiền bán cá.
-
Có thể xem anh là một chuyên gia cá cảnh công nghệ cao ở Long An, “trị” được các loại cá cảnh khó tính. Tên anh là Hồ Nhuận Đăng Sơn, kỹ sư chăn nuôi - thú y. Năm 2021, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng con số này vẫn tăng (doanh thu hơn 6 tỉ đồng, lợi nhuận gần 2 tỉ đồng)...
-
Tăng cường hoạt động các tổ chức nghề nghiệp; tập hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nghệ nhân thành các tổ hợp tác, HTX, làng nghề nuôi trồng thủy sản... là một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành nông nghiệp TP.HCM chú trọng.