Nuôi cá rô, trồng khổ qua trĩu quả, bơi xuồng đi hái đẹp như phim

Lý Lệ Hoa (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang) Thứ ba, ngày 08/10/2019 19:50 PM (GMT+7)
Đến ấp 7 xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) không ai mà không biết đến mô hình sản xuất đa canh của nông dân Hồ Ngọc Bình. Đặc biệt, vườn trồng khổ qua trĩu quả, đẹp như trên phim của gia đình ông ngắm nhìn rất bắt mắt.
Bình luận 0

Năm 2010, ông Bình được tham gia vào tổ hợp tác sản xuất ấp 7 xã Long Trị A, ông được tham dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo, tham quan các mô hình sản xuất có hiệu quả do Trung tâm khuyến nông tỉnh, trạm khuyến nông, Phòng kinh tế, hội nông dân thị xã và các ban ngành đoàn thể tổ chức, từ đó ông đã mạnh dạng ứng dụng đầu tư vào sản xuất.

img

Ông Hồ Ngọc Bình tại mô hình sản xuất đa canh, trong đó có trồng những giàn khổ qua trĩu quả của gia đình.

Vụ Đông Xuân năm 2010-2011 ông bắt đầu tham gia vào sản xuất hạt giống lúa lai với công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam trên diện tích 1,2ha. Kết quả: Năng suất bình quân 3,3 tấn/ha, với giá công ty bao tiêu 25.000đ/kg, cho thấy lợi nhuận của sản xuất hạt giống lúa lai cao hơn lúa thuần từ 20.000.000 - 25.000.000đ/ha.

Ông sử dụng 1 ha sản xuất hạt giống lúa lai tương đương với làm 2,0-2,3ha lúa thuần. Với kết quả từ mô hình trên gia đình ông và bà con nông dân ấp 7 xã Long Trị A đã liên kết với công ty sản xuất được 9 năm.

Ngoài ra trong Vụ Hè Thu ông còn liên kết với công ty để sản xuất lúa giống cấp xác nhận bằng phương pháp cấy 50kg/ha. Thu nhập được 64.385.000đ/ha, cao hơn so với sạ lang theo tập quán cũ chỉ thu được 41.640.000đ/ha. Bên cạnh đó ông còn tận dụng bờ bao xung quanh bờ ruộng để trồng khổ qua, dưa leo được 3 vụ/năm, bình quân hàng năm thu được 38.000.000đ/năm. Những bờ bao quanh ruộng trồng khổ qua sai trĩu quả, dưới nước là những đàn cá lóc, cá rô bơi lượn, ai tới nhìn đều khen đẹp như trên phim.

Do canh tác được 2 vụ lúa trên năm, để tận dụng ruộng bỏ trống ông đã thả 100 kg cá lóc, cá rô để nuôi, với thời gian nuôi 4 tháng, tận dụng thức ăn tự nhiên trên đồng ruộng. Thu nhập từ 66.548.000đ, trừ chi phí 9.874.000đ, lợi nhuận được: 56.674.000đ.

Qua mô hình sản xuất đa canh đạt hiệu quả nhiều năm liền, ông đã không ngừng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật cho các thành viên trong tổ hợp tác và bà con lân cận đến tham quan. Năm 2019 mô hình đa canh của ông được Ủy ban nhân dân xã Long Trị A chọn làm mô hình điểm để xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao của xã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem