Nuôi chim trĩ
-
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng nhưng anhTô Vũ Thành Tín, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã táo bạo khi bỏ việc ở phố về quê nuôi chim trĩ, ong dú-là 2 loài động vật hoang dã. Anh đã thành công ngoài mong đợi, lãi ròng gần 1 tỷ đồng/năm, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
-
Hiện tại, chị Tuyết, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) đang nuôi 800 con chim trĩ đỏ, chim trĩ xanh các loại. Chị thu hoạch từ 80 - 100 trứng chim trĩ/ngày. Giá bán trứng chim trĩ là 10.000 đồng/quả nếu mùa về ấp và 7.000 đồng/quả phục vụ ăn uống, lợi nhuận 500 ngàn đồng/ngày từ việc thu hoạch trứng.
-
Có thể khẳng định, anh Hải là người tiên phong trong việc nuôi chim trĩ tại thị trấn Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng). Bình quân thu nhập của anh Hải qua mô hình nuôi chim quý là từ 15.000.000 đồng-25.000.000 đồng/tháng.
-
Chim trĩ, trong đó có chim trĩ đỏ vốn là một loài động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ được ông Hoàng Văn Thường, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) nuôi thành công. Từ 6 cặp chim quý hiếm ban đầu đến nay trang trại nuôi con đặc sản của ông đã nhân giống lên hàng trăm con, thu nhập trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Với giá bán một cặp chim trĩ làm giống giá 2 triệu đồng, chim trĩ 1 ngày tuổi với giá 35.000 đồng/con, chim trĩ thương phẩm giá 250.000 đồng/kg. Mỗi năm doanh thu từ mô hình nuôi chim trĩ của anh Lợi, xã An Xuân, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) khoảng 150 triệu đồng.
-
Mỗi cặp chim trĩ giống có giá từ 4-5 triệu đồng, trung bình mỗi năm ông Hoàng Văn Thường, cựu chiến binh ở thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) bán ra thị trường từ 15 - 20 cặp chim trĩ giống thu về 70 - 80 triệu đồng.
-
Đến thăm mô hình nuôi chim trĩ của Cựu chiến binh Hoàng Văn Thường ở thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) ấn tượng đầu tiên của tôi là nhiều ô chuồng liền kề nhau, từ vài con đến cả chục con chim trĩ trong mỗi ô chuồng.
-
Dù không am hiểu về chim trĩ nhưng vợ chồng chị Hoàng Thị Nhì (xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã mạnh dạn đầu tư và nuôi thành công với thu nhập mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng.
-
Nghe lời cán bộ Hội Nông dân tuyên truyền nuôi con đặc sản, thấy có lý anh Nguyễn Thanh Tân (xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dốc vốn mở trại nuôi chim trĩ để mỗi năm thu lãi 300 triệu đồng.
-
Gần 2 năm, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 34 tuổi, ngụ ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) gắn bó công việc nuôi chim trĩ giúp phát triển kinh tế gia đình (thu lợi nhuận hơn 10 triệu đồng/tháng)...