Nuôi ếch Thái Lan cho đẻ hàng đàn, nông dân Đồng Tháp Mười bỏ túi hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Văn Dũng Thứ ba, ngày 18/10/2022 19:00 PM (GMT+7)
Hiện nay, phong trào nuôi ếch thịt đang phát triển khá mạnh tại vùng Đồng Tháp Mười, trong đó có tỉnh Long An. Rất nhiều nông dân đã làm giàu nhờ nghề nuôi ếch thương phẩm.
Bình luận 0

Trước nhu cầu nuôi ếch thương phẩm lớn, lượng ếch giống chất lượng ngày càng trở nên khan hiếm, trong khi nguồn ếch giống vận chuyển xa thường không khỏe mạnh, ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi, một số hộ nông dân ở Long An đã mạnh dạn đầu tư sản xuất ếch giống, nhằm cung ứng con giống tại chỗ cho người nuôi ếch.

Điển hình trong phong trào này là ông Nguyễn Văn Khuôl ở ấp Hoàng Mai, xã Hâu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Với 10 năm kinh nghiệm nuôi ếch thương phẩm, cùng với việc học tập các tiến bộ kỹ thuật, ông đã trang bị cho mình quy trình nuôi ếch thương phẩm hiệu quả và giới thiệu cho nhiều người trong vùng cùng áp dụng. 

Nhận thấy nhu cầu nuôi ếch ở địa phương ngày càng lớn, nguồn ếch giống không đủ để đáp ứng thị trường, ông Khuôl đã mạnh dạn tìm hiểu và bắt đầu chuyển đổi sang mô hình nuôi ếch sinh sản. Bằng những kinh nghiệm đã có trong quá trình nuôi ếch thịt, việc chuyển sang nuôi ếch sinh sản là không quá khó với người đàn ông này. 

Nuôi ếch Thái Lan cho đẻ hàng đàn, nông dân Đồng Tháp Mười bỏ túi hàng trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Bể nuôi ếch với đàn ếch dày đặc của ông Nguyễn Văn Khuôl ở ấp Hoàng Mai, xã Hâu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Ông Nguyễn Văn Khuôl cho biết: “Hiện tại, tôi có 20 bể ương ếch giống và 100.000 cặp ếch bố mẹ. Để ếch sinh sản tốt thì khâu chọn ếch bố mẹ là quan trọng nhất. Trong đàn ếch thương phẩm, lựa chọn những cá thể ếch bố mẹ đạt chuẩn, khỏe mạnh và tiến hành nuôi riêng cỡ 6 tháng. Ếch bố mẹ sau đó tiếp tục đưa vào mùng bạt, có máy che tối nuôi 2 tháng nữa để ếch làm trứng, chuẩn bị bố trí đẻ". 

Bồn đẻ được ông Khuôl thiết kế là bể bạt với kích cỡ 4m x 12m x 0.5m. Trước khi bố trí sinh sản, ông cấp nước vào bể từ 10 - 15 cm, sau đó bố trí ếch đực và cái vào bể với tỉ lệ 1:1. Mỗi bể bố trí 30 - 50 cặp ếch bố mẹ. Sau 1 ngày ếch đẻ xong thì tách riêng ếch bố mẹ ra để tiếp tục nuôi vỗ cho sinh sản đợt sau. 

Trứng ếch được vớt ra và cho vào bể ấp. Khi ếch nở 3 ngày thì tiến hành cho ăn bằng thức ăn mảnh. Sau 20 - 25 ngày cho giá thể vào bể để ếch mọc chân lên trú. 

Sau khi ương từ 30 - 35 ngày, trứng ếch chuyển thành ếch giống thì có thể xuất bán. Trong quá trình ương nuôi phải thường xuyên diệt khuẩn trong nước ở bể bằng iodine và muối hột để phòng bệnh và giúp ếch luôn khỏe mạnh. 

"Với giá ếch giống dao động từ 600 - 1.000 đồng/con như hiện nay, hàng năm tôi thu lãi trên 200 triệu đồng từ nguồn ếch giống” - ông Nguyễn Văn Khuôl cho biết. 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Khuôl, để tạo ra đàn ếch giống có chất lượng phục vụ nhu cầu nuôi ếch thương phẩm không quá khó, nhưng cũng đòi hòi nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế. Hiện nay, phong trào này đã và đang phát triển lan rộng ra các hộ xung quanh, bước đầu đã đáp ứng một phần nhu cầu của người nuôi ếch thịt. Với sự phát triển này, hy vọng trong thời gian tới, nguồn ếch giống tại chỗ sẽ đáp ứng nhu cầu người nuôi như hiện nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem