Nuôi lợn công nghệ cao
-
Khi tích luỹ được số vốn kha khá, năm 2016 ông Võ Doãn Thụ( thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao khép kín với số vốn ban đầu bỏ ra hơn 10 tỷ đồng. Hiện nay, với giá lợn hơi cao, ông Thụ là tỷ phú nông dân với nghề nuôi lợn công nghệ cao.
-
Ăn thảo dược, giun quế; nghe nhạc ngoại; ở “chung cư”... là chế độ chăm sóc đặc biệt dành cho những chú lợn mà nhiều nông dân đang áp dụng. Theo bà con chăn nuôi, muốn có sản phẩm chất lượng cao thì phải chăm sóc thật tốt để những chú lợn này thấy sung sướng, hạnh phúc...
-
Mặc dù giá lợn hơi (giá heo hơi) hiện nay vẫn đang ở mức thấp dưới giá thành, nhưng nhờ áp dụng công nghệ cao kết hợp nuôi gà, thả cá dưới ao..., anh Nguyễn Văn Lâm - chủ trang trại chăn nuôi tổng hợp ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (Hà Nội) vẫn có thu nhập trung bình lên tới gần chục tỷ đồng mỗi năm.
-
Giá lợn giảm sốc gần 1 năm qua nhưng Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ gồm 36 hộ nuôi lợn vững tâm nâng tổng đàn lên 28.000 con. Thậm chí ông Giám đốc Nguyễn Văn Thanh vẫn tự tin tái đàn nuôi theo hướng công nghệ cao.
-
Đến thời điểm này, trang trại của anh Tân đã tiếp nhận 40 con lợn nái nhập ngoại, mỗi con trị giá 35 triệu đồng được nuôi theo quy trình công nghệ cao.
-
Đó là phương pháp nuôi độc đáo của bà Nguyễn Thị Liên – chủ trang trại giun quế PHT ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Nhờ áp dụng thành công phương pháp chăn nuôi độc đáo này, trang trại mỗi năm cung cấp cho thị trường Thủ đô gần 100 tấn thịt lợn thương phẩm VietGAP.
-
“Đối với người nông dân (ND), nói phải đi đôi với làm. Muốn tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, bản thân phải đi trước làm đầu tàu mới tạo được niềm tin với bà con ND”. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Tuất (SN 1970) – Chủ tịch Hội ND xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
-
Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi lợn, trang trại của Công ty Anh Nguyên tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.
-
Thăm trang trại nuôi lợn của chị Trịnh Thị Mý, xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Bắc Ninh), chúng tôi tin ngay lời giới thiệu của Hội nông dân tỉnh về mô hình “nuôi lợn công nghệ cao, lợn nằm điều hòa”.