Nuôi thủy sản
-
Mô hình rừng-tôm; lúa-thủy sản là mô hình sản xuất bền vững vừa đem lại mức thu nhập cao về giá trị sản phẩm, vừa tạo sự bền vững hệ sinh thái vùng ngập mặn của tỉnh Trà Vinh.
-
Mô hình trồng rừng, giữ rừng kết hợp nuôi thủy sản đang cho nông dân vùng rừng ngập mặn tỉnh Trà Vinh thu nhập bền vững. Mô hình này vừa giúp nông dân thu nhập bền vững, vừa góp phần tích cực tăng độ che phủ của rừng, phát triển tốt hệ sinh thái vùng ngập mặn tỉnh Trà Vinh.
-
Hồ Hòa Bình trải dài 230km từ tỉnh Hòa Bình đến tỉnh Sơn La. Dung tích của hồ khoảng 9,45 tỷ m3, diện tích mặt hồ khoảng 8.900 ha. Số lồng nuôi cá trên hồ gần 5.000 lồng, sản lượng ước đạt 10 nghìn tấn, giá trị kinh tế ước đạt 600 tỷ đồng; thu nhập bình quân một lồng nuôi 50m3 đạt khoảng 50 - 70 triệu đồng/năm...
-
Đó là mong muốn của nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Quảng Ngãi nói chung, của Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 Đỗ Văn Được, phường Phổ Thạnh, TX Đức Phổ. Anh Được là một trong những hộ nuôi thành công cá mú ở vùng biển Sa Huỳnh, nhưng vùng nuôi này vẫn đang là "tạm bợ".
-
Mô hình nuôi thủy sản xen ghép (tôm thẻ, tôm sú, cua, cá dìa, cá đối), kinh doanh vật tư nuôi thủy sản, anh Trương Ngọc Nhật, xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) là tỷ phú có doanh thu 23 tỷ đồng/năm. Anh Nhật là một trong 63 nông dân trên cả nước được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024".
-
Do mực nước sông Tích dâng cao, nguy cơ các hồ, ao nuôi cá sẽ tràn bờ, nên rất nhiều người dân thuộc huyện Quốc Oai, đã tranh thủ đánh bắt cá, bán cho thương lái và người tiêu dùng, với hy vọng vớt vát được phần nào.
-
Hàng trăm hộ nuôi ngao, nuôi con thưng, nuôi con sần, nuôi ốc hương ở huyện đảo Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) có nguy cơ mất trắng bởi đang đúng vào thời điểm xuống giống nhưng không có cát xốp để dành cho vụ nuôi mới. Vậy cát xốp là thứ gì?
-
Năm 2023, sản lượng thủy sản của huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) đạt gần 22.000 tấn. Nhiều mô hình nuôi thâm canh với các đối tượng thủy sản nuôi có giá trị kinh tế cao như: tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá vược, cá mú, cá diêu hồng…cho lãi bình quân 500-600 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 4-6 lần so với nuôi quảng canh.
-
Sau hơn 1 tháng thả con giống, mô hình nuôi tổng hợp các loài thủy sản dưới tán rừng ngập mặn kết hợp phát triển du lịch sinh thái triển khai tại xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã cho thấy một số tín hiệu đáng phấn khởi.
-
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có 2 địa phương là huyện Long Thành và Nhơn Trạch có một số khu vực sản xuất có các công trình ngăn mặn. Mùa khô năm nay, thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài là nguyên nhân làm tăng độ mặn ở nhiều khu vực sông tại 2 địa phương này.