Nuôi vịt trời
-
Từ một ông chủ sở hữu 7ha rẫy trồng cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên, ông Trương Công Lời (60 tuổi, trú xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đã bán rẫy về quê trồng sen, nuôi vịt trời, nuôi cá nước ngọt. Mô hình trang trại tổng hợp của ông đã đưa lại thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
-
Thời gian gần đây, Hợp Tác xã (HTX) chăn nuôi Trường Giang (xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) là nơi chuyên cung cấp sản phẩm vịt trời cho nhiều nhà hàng. Sản phẩm của HTX nhận được sự tin tưởng của nhiều người, từ đó các xã viên có được nguồn thu ổn định.
-
Vịt trời là loài vật hoang dã sống ngoài tự nhiên, tưởng chừng rất khó nuôi, nhưng nông dân xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú đã thuần dưỡng và nuôi vịt trời thành công. Trên vùng đất trũng phèn Mỹ Phước, con vịt trời đã góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho nhiều nông dân.
-
Cũng giống như nhiều mô hình chăn nuôi gia cầm khác, kỹ thuật nuôi vịt trời tuy dễ dàng trong khâu chăm sóc nhưng vẫn đòi hỏi người nuôi luôn phải có ý thức trong cách phòng bệnh để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.
-
Có công việc ổn định ở Hà Nội, khao khát làm giàu trên chính quê hương của mình, vợ chồng anh Nguyễn Minh Đức (SN 1977) và chị Trần Thị Trung (SN 1990), ở thôn Tân Lệ, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) quyết bỏ phố để về quê nuôi vịt trời cho thu nhập nửa tỷ mỗi năm.
-
Gia đình ông Phan Văn Miền - nông dân tỷ phú ở Ninh Bình hiện đang sở hữu một trang trại lớn với gần 5 vạn con vịt trời, 200 con gà Đông Tảo, 30 con trâu, bò và 4,5 mẫu ao thả cá, cho thu hoạch bình quân 6 tấn cá/năm... Nhẩm tính ra mỗi năm gia đình ông Miền có nguồn thu khủng từ các con đặc sản này.
-
"Tôi thấy nhiều người cứ làm trang trại rồi đi khoe mình là triệu, tỷ phú nhưng tôi lại khác, không thích khoe khoang và các danh hiệu tự xưng mà tôi thích thực chất, bền vững và thích để mọi người tự đánh giá, ghi nhận mình hơn" - đó là tâm sự của ông Phạm Văn Miền - một chủ trang trại đa canh nổi tiếng đất xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình).
-
Nhờ được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), hàng nghìn lượt hộ ND nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp, từ đó tự tin vươn lên làm ăn khá giả.
-
Xuất thân tại một vùng quê nghèo, vùng sâu vùng xa của thôn Trại Mít xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, ông Luyến quyết tâm làm giàu từ kinh tế trang trại. Ông Lê Văn Luyến đã nhiều lần trắng tay nhưng hiện nay cơ ngơi của ông cũng đáng để nhiều người mơ ước. Làm được điều này chính là nhờ 10 con gà lôi mua về nuôi thử của ông Luyến trước đây.
-
Hơn 30 hộ dân ở xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) hiện đang ăn nên làm ra nhờ nuôi loài vịt trời. Từ nuôi vịt trời mà mỗi hộ dân vùng chiêm trũng nơi đây mỗi năm có thu nhập hàng trăm triệu đồng, so với nuôi vịt thường thì vịt trời cho lãi gấp 2 lần.