Ồ ạt nhập tịch, UAE và Malaysia có khiến ĐT Việt Nam "lép vế"?

Phạm Tú Thứ năm, ngày 06/02/2020 06:10 AM (GMT+7)
ĐT UAE và ĐT Malaysia đã ồ ạt nhập tịch cầu thủ trong thời gian qua nhưng chưa có gì đảm bảo chính sách này sẽ mang đến thành công cho họ.
Bình luận 0

Hiện tại, ĐT Việt Nam đứng đầu bảng G với 11 điểm trong tay. Thầy trò HLV Park Hang-seo đứng đầu với 2 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 Malaysia (9 điểm). Thái Lan đứng thứ 3 với 8 điểm còn UAE đứng thứ 4 với chỉ 6 điểm trong tay.

img

Caio Canedo trở thành công dân UAE.

Cả Malaysia, UAE và Thái Lan đã có những động thái tích cực nhằm lật đổ Việt Nam trong cuộc đua tranh tấm vé đi tiếp ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Thái Lan đã gia hạn hợp đồng với HLV Nishino. UAE bổ nhiệm HLV mới Ivan Jovanovic thay ông Van Marwijk. Chưa kể, đội bóng Tây Á này và Malaysia còn ồ ạt nhập tịch cầu thủ với mục tiêu giành tấm vé lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Trong thời gian qua, LĐBĐ UAE đã cho nhập tịch 3 cầu thủ Nam Mỹ là Fabio de Lima và Caio Canedo, bộ đôi tấn công người Brazil, cùng tiền đạo người Argentina Sebastian Tagliabue. Tương tự UAE, Malaysia cũng nhập tịch 2 cầu thủ (tiền đạo người Brazil Guilherme De Paula và tiền vệ Kosovo Liridon Krasniqi).

Rất nhiều NHM Việt Nam lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở loạt trận quyết định vòng loại World Cup 2022 trong năm 2020 trước sự tăng cường lực lượng rầm rộ của UAE và Malaysia. Chưa kể, đối thủ còn lại của Việt Nam là Thái Lan, dù không nhập tịch nhưng có nhiều cầu thủ Thái kiều chất lượng là Manuel Bihr (cầu thủ người Thái gốc Đức) và Elias Dolah (trung vệ người Thái gốc Thụy Điển), ngoài ra còn là tài năng trẻ Ben Davis (Fulham) - người đã chơi rất ấn tượng trong màu áo U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2020. Trong khi đó, Indonesia dù đã hết cơ hội tranh 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng G, nhưng cũng không thể xem thường khi vừa bổ nhiệm HLV từng dự World Cup Shin Tae-yong và có trong đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch như Otavio Dutra (Brazil), Irfan Bachdim (Hà Lan), Osas Saha (Nigeria), Greg Nwokolo (Nigeria), Victor Igbonefo (Nigeria), Beto Goncalves (Brazil), Ilija Spasojevic (Serbia)...

img

ĐT Trung Quốc chơi tệ dù nhập tịch ồ ạt.

Tuy nhiên, không phải cứ nhập tịch là thành công bởi những cầu thủ nhập tịch cần thời gian để hòa nhập với lối chơi của toàn đội. Điển hình là trường hợp của Trung Quốc. Với mục tiêu giành vé dự World Cup 2022, ĐT Trung Quốc đã nhập tịch ồ ạt nhưng đã gây thất vọng với 2 trận liền không thắng (hòa Phillipines và thua Syria). Kết quả thất vọng này khiến HLV Lippi phải từ chức. Vì thế, không loại trừ khả năng UAE và Malaysia sẽ đi vào vết xe đổ của ĐT Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022.

Ngay cả Indonesia lẫn Philippines, dù nhập tịch rất nhiều cầu thủ nước ngoài, nhưng thành tích của họ vẫn tương đối bết bát. Philippines chưa thể một lần vào tới chung kết AFF Cup, Indonesia thì đã bị loại tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2020 khu vực châu Á sau 5 trận toàn thua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem