Ở một thành phố của Lâm Đồng, hàng trăm hộ dân khẩn thiết đề nghị hỗ trợ xe chữa cháy chở nước

Văn Long Thứ sáu, ngày 08/03/2024 19:16 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ một xe chữa cháy chuyên dụng để chở nước phục vụ người dân tại xã Đại Lào và xã Lộc Châu.
Bình luận 0

Ngày 8/3, thông tin mà Dân Việt có được, ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ một xe vận chuyển nước nước là xe chuyên dụng phục vụ chữa cháy để chở nước phục vụ người dân tại các xã Lộc Châu và Đại Lào của thành phố do tình trạng hạn hán dẫn đến thiếu nước sinh hoạt.

Theo UBND TP. Bảo Lộc, hiện nay đang thời điểm mùa khô, một số xã trên địa bàn TP. Bảo Lộc như Đại Lào, Lộc Châu đang thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước nhân dân sử dụng từ hệ thống giếng khoan và giếng đào đã khô cạn. Tuy nhiên, các khu vực này chưa có hệ thống cấp nước sạch từ Nhà máy nước thành phố Bảo Lộc.

Ở một thành phố của Lâm Đồng, hàng trăm hộ dân khẩn thiết đề nghị hỗ trợ xe chữa cháy chở nước- Ảnh 1.

Hiện nay, tại xã Đại Lào và Lộc Châu đang có hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước giếng khoan, giếng đào cạn kiệt.

Để giải quyết tình trạng cấp bách trên và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã Lộc Châu và Đại Lào, UBND TP. Bảo Lộc đã làm việc với Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc và thống nhất việc cung cấp nước từ Nhà máy để chuyển đến phục vụ cho nhân nhân. Tuy nhiên, hiện nay thành phố không có phương tiện chuyên dụng để chở nước từ điểm lấy nước đến khu vực bồn chứa nước tại các xã, vì vậy phải đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ.

Ghi nhận của phóng viên, tại các thôn 1, 2, 3, 4 và 6 của xã Đại Lào, có hơn 300 hộ dân đang chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Những người dân tại các thôn này chủ yếu sinh hoạt bằng nước giếng đào và giếng khoan. Nhưng vài tháng trở lại đây đã không có mưa khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt trở nên nghiêm trọng hơn.

Ở một thành phố của Lâm Đồng, hàng trăm hộ dân khẩn thiết đề nghị hỗ trợ xe chữa cháy chở nước- Ảnh 2.

Người dân xã Đại Lào phải đi mua nước với giá 100.000 đồng mỗi mét khối nước để sinh hoạt.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Trà (người dân thôn 3, xã Đại Lào cho hay), gia đình bà sử dụng nước giếng đào để sinh hoạt, thế nhưng giếng đã hết nước từ tháng 1. Hiện, gia đình bà phải đi mua nước để sinh hoạt mỗi ngày với giá 100 ngàn đồng/ mét khối. Trong 1 tháng, gia đình bà phải mua khoảng 13 mét khối nước mới đủ cho 4 người sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng thôn 3, xã Đại Lào cho biết, toàn thôn hiện có 400 hộ dân thì đã có hơn 150 hộ đang bị thiếu nước sinh hoạt. Những hộ bị thiếu nước sinh hoạt đều đang sử dụng nước giếng đào. Cách khắc phục của người dân là phải đi mua nước hoặc xin nước từ các gia đình sử dụng giếng khoan. Chính vì vậy, người dân đang rất mong mỏi dự án đưa nước sạch vào trong thôn để giải quyết tình trạng thiếu nước trong thời gian qua.

Ở một thành phố của Lâm Đồng, hàng trăm hộ dân khẩn thiết đề nghị hỗ trợ xe chữa cháy chở nước- Ảnh 3.

Nguồn nước cung cấp cho người dân sinh hoạt chủ yếu là nước giếng khoan và giếng đào.

Theo ông Thân Nguyễn Vĩnh Thắng – Chủ tịch UBND xã Đại Lào, đến hết tháng 2/2024, xã Đại Lào có hơn 300 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Tình trạng trên diễn ra tập trung vào những hộ gia đình sống dọc Quốc lộ 20. Xã Đại Lào cũng đang tiến hành thống kê cụ thể số hộ gia đình thiếu nước để báo cáo, đề xuất UBND TP. Bảo Lộc có phương án cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Được biết, năm 2021, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đã triển khai Dự án Cấp nước sạch nông thôn cho người dân xã Đại Lào và Lộc Châu. 

Nguồn vốn thực hiện dự án là gần 26,5 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB21). Dự kiến, dự án sẽ đưa nước vào 2 xã trên cho khoảng 2.000 hộ dân trong năm 2022. Tuy nhiên, đến nay do nhiều vị trí, hạng mục công trình chưa đảm bảo cho việc cấp nước nên người dân Đại Lào và Lộc Châu vẫn lâm vào cảnh "khát nước" mỗi khi mùa khô đến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem