Ô nhiễm môi trường ở xã nông thôn mới: Chính quyền “đau đầu” tìm giải pháp

Lê Phúc Thứ tư, ngày 16/11/2022 06:30 AM (GMT+7)
Mặc dù đã được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới từ lâu, nhưng xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, vẫn “ngập chìm” trong một môi trường bị ô nhiễm nặng do chăn nuôi lợn, bò. Chính quyền, Hội Nông dân của huyện, xã, cũng đang “đau đầu” tìm giải pháp.
Bình luận 0

Ô nhiễm môi trường ở xã nông thôn mới: Chính quyền “đau đầu” tìm giải pháp.

Trước tình trạng trên, UBND xã Hồng Hà đã phối hợp cùng Hội nông dân xã, chi cục thú ý bắt tay vào cuộc, liên tục đến thăm các hộ chăn nuôi, tư vấn và hỗ trợ các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm. Nhiều giải pháp được đưa ra, như thường xuyên tiêu độc khử trùng, hỗ trợ mỗi hộ gia đình 3 triệu đồng để xây dựng hầm bioga, thử nghiệm sử dụng men vi sinh, đệm lót vi sinh, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Theo chính quyền Xã Hồng Hà, địa phương đang bám sát chủ trương từ xã lên phường, từ huyện lên quận của Thành phố Hà Nội, vậy nên quỹ đất dành cho chăn nuôi tập trung ngày càng bị thu hẹp. Cùng với đó là những áp lực không nhỏ từ hạn chế về nhận thức, về điều kiện cơ sở của bà con nông dân trong xã.

Thời gian gần đây, một số các giải pháp để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi ở xã Hồng Hà cũng đã được thử nghiệm và cho kết quả tích cực ban đầu. Theo các nhà khoa học, ở đây cần phải phối hợp sử dụng các giải pháp mang tính cải tạo môi trường như khoanh vùng chăn nuôi, có khu vực thu gom, xử lý chất thải tập trung, thì còn cần phải ứng dụng các sinh chế phẩm công nghệ cao, nhằm triệt để các loại phân chuồng, đầu ra của đàn lợn, bò.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem