ô nhiễm nguồn nước
-
Sau khi đến làm việc tại Công ty Thanh Hà, Công an đã mời Trang và Trung đi cùng để phục vụ công tác điều tra.
-
Mặc dù Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng đã có công văn chỉ rõ một số tồn tại như: Chưa cung cấp thiết kế ống qua đường, đường cao tốc, chưa làm rõ căn cứ thực hiện và kết quả thí nghiệm bổ sung thí nghiệm vật liệu ống, chiều dày lớp sơn phủ Epoxy, kết quả thử áp chưa bổ sung đầy đủ với các chủng loại ống... do đó công trình chưa đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, không hiểu sao, Nhà máy nước mặt sông Đuống vẫn tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 rầm rộ và cấp phát nước cho người dân?
-
Sự việc nước nhiễm dầu thải tại nguồn nước Sông Đà cung cấp cho Tp. Hà Nội khiến nhiều người lo lắng, đổ xô mua máy lọc nước. Tuy nhiên, máy lọc nước có thực sự xử lý được nước nhiễm dầu không thì không ai rõ.
-
Về việc Nước sạch sông Đà (Viwasupco) biết nước nhiễm dầu thải nhưng vẫn bán cho dân, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng: "Không thể chấp nhận được việc anh chỉ làm đường ống rồi ngồi vểnh râu thu bộn tiền và nói "mình là nạn nhân", "chờ cơ quan chức năng kết luận" rồi mới thể hiện trách nhiệm".
-
Đại diện Công ty CP Nước sạch Hà Nội cho biết, từ ngày hôm qua đến nay, có rất nhiều người dân gọi điện đến đường dây nóng của đơn vị xin hỗ trợ cấp nước.
-
Chiều 15/10, UBND TP Hà Nội đã thông tin chính thức về hiện tượng nước sinh hoạt trên diện rộng Thủ đô xuất hiện mùi hôi hắc cháy khét trong những ngày vừa qua do Công ty Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) cung cấp.
-
Trước cảnh cây dại mọc rậm rạp, nước đen đặc đầy rác thải nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối, nhiều người dân tỏ ra thất vọng khi một công trình kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô lại đang làm xấu đi nét đẹp của Hà Nội.
-
Sau nhiều năm bị lấn chiếm, hồ Rẻ Quạt (phường Hạ Đình, Thanh Xuân) ngày càng ô nhiễm và còn trở thành tụ điểm tiêm chích của nhiều con nghiện, gây mất an ninh trật tự trong khu vực.
-
Thủ tướng ví von: “Đế chế Maya một thời hùng mạnh, phát triển rực rỡ nhưng sau đó nền văn minh này bị sụp đổ, mà theo nghiên cứu của các nhà khoa học là do hạn hán, nạn chặt phá rừng để xây thành phố. ĐBSCL trù phú nhưng đang đứng trước một thử thách lớn của biến đổi khí hậu (BĐKH). Nhưng nguy cơ lớn thì thời cơ cũng lớn”.
-
Năm nào cũng vậy, cứ vào vụ sản xuất đường ở Công ty cổ phần Mía Đường Sơn La (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La) là vấn đề ô nhiễm nguồn nước lại được khuấy lên cao độ. Người kêu ca về mùi hôi, kẻ than thở về nguồn nước trên suối Nậm Pàn chảy qua khu vực sản xuất của Công ty xuống các khu dân cư không còn con cá nào sống được… và tất nhiên là ai cũng nghĩ lỗi do Công ty CP.Mía đường Sơn La gây ra. Nhưng khi đến với thực trạng nguồn nước nơi đây, mới thấy nguyên nhân không phải đến từ một phía…