Ô sin tham gia đánh bạc cùng 16 người lĩnh án

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 07/09/2017 17:49 PM (GMT+7)
Ngày 7.9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo về hành vi đánh bạc.
Bình luận 0

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Hoa (SN 1978), Lê Hoài Phương (SN 1978), Nguyễn Văn Thắng (SN 1971), Lê Văn Dương (SN 1985), Nguyễn Hữu Bình (SN 1987), Nguyễn Quốc Cường (SN 1983), Nguyễn Thị Thúy Liễu (SN 1973), Nguyễn Văn Tịnh (SN 1968), Lê Mậu Lâm (SN 1982), Huỳnh Thị Túy Ngọc (SN 1962), Thái Thị Nga (SN 1982), Phan Văn Hải (SN 1972), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974), Nguyễn Thị Yên (SN 1956), Nguyễn Thị Phương Liên (SN 1984), Lê Vũ Trường An (SN 1991) và Ngô Thị Búp (SN 1974). Tất cả các bị cáo đều trú tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị).

img

17 bị cáo lĩnh án vì tội đánh bạc. Ảnh: Ngọc Vũ

Cáo trạng nêu, Hoa và Yên đến nhà ông Trần Quốc Tuấn (khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo) chơi thì gặp Hùng. Tại đây, Hoa, Hùng, Yên rủ nhau đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thắng - thua bằng tiền do Hoa làm cái. Mỗi người đánh bạc từ 50.000 đến 200.000 đồng/ván.

Sau đó, Liễu, Lâm, Hải, Thắng, An, Liên, Nga, Ngọc, Bình, Tịnh, Cường, Dương và Phương đến tham gia đánh bạc, trong đó Phương làm cái thay Hoa với quy định mỗi ván đặt tối thiểu 100.000 đồng, không hạn chế mức tối đa.

17 đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang khi đang sát phạt nhau với hơn 37 triệu đồng và một số vật chứng khác tại hiện trường.

Trong vụ án này, Ngô Thị Búp là ô sin trong nhà ông Trần Quốc Tuấn. Tại tòa, Búp khai 16 người kia vào nhà nói mượn cái chiếu và chén đĩa, Búp cho mượn rồi kết cục dính vòng lao lý.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Hoa, Phương và Dương mỗi người 12 tháng tù; An 9 tháng tù; Liên và Thắng mỗi người 6 tháng tù; Tịnh, Bình, Ngọc, Nga, Hùng, Lâm, Cường, Liễu, Yên, Búp, Hải phải nộp phạt từ 5 triệu đến 15 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem