Ô tô điên nổi hứng ủi hai xe máy trên quốc lộ

Thứ tư, ngày 20/10/2010 10:34 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chiếc xe ô tô sau khi gây tai nạn đã chạy thêm gần 20m mới có thể tấp vào lề. Theo tài xế Phong, xe bỗng nhiên tự động phóng về phía trước, có khả năng xe kẹt ga.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều 19-10, hai xe mô tô mang BKS 61L9- 1989 và BKS 55P5- 7607 đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua ngã tư Bình Thái – Thủ Đức –TP.HCM) thì bị xe ô tô BKS 50Z- 7692 do tài xế Nguyễn Tuy Phong (35 tuổi) điều khiển gây tai nạn.

Nạn nhân ban đầu được xác định là anh Doanh (33 tuổi)- chủ một tiệm giầy ở An Phú- Bình Dương. Người còn lại là một phụ nữ khoảng 30 tuổi.

Sau khi tai nạn xảy ra, anh Doanh bị xây xát nhẹ, người phụ nữ bị thương nặng hơn. Một chiếc xe cứu thương của bệnh viện Gia Định đi ngang đã kịp thời đưa cả hai đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị bể một mảng lớn phía trước, lộ cả phần máy móc bên trong, kính xe và đèn xi nhan bị bể. Hai chiếc xe máy hư hỏng phần đuôi, nằm ngang giữa đường.

Chiếc xe ô tô sau khi gây tai nạn đã chạy thêm gần 20m mới có thể tấp vào lề. Theo tài xế Phong, chiếc xe ô tô anh đang điều khiển được cài số tự động, lúc gây tai nạn, xe bỗng nhiên tự động phóng về phía trước, có khả năng xe bị kẹt ga.

Anh Phong cho biết thêm, chiếc xe ô tô anh mới điều khiển được ba ngày, là xe của công ty.

Sau tai nạn, CSGT Thủ Đức thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem