Ở xã nghèo Sơn Phú, có những đồi xoan hàng trăm triệu

Thứ hai, ngày 25/06/2018 19:03 PM (GMT+7)
Hiện nay, giá xoan trên thị trường được thương lái mua từ 3 đến 3,5 triệu đồng/m3. Vì vậy nhiều hộ gia đình đã lựa chọn cây xoan trở thành cây mũi nhọn...
Bình luận 0

img

Vườn xoan 1,3 ha của gia đình ông Hà Văn Bình, thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang

Xã Sơn Phú là địa phương dẫn đầu huyện Na Hang (Tuyên Quang) về diện tích trồng xoan. Chất đất feralit vàng nhạt của vùng đất này đặc biệt phù hợp để cây xoan sinh trưởng, phát triển và cho người dân địa phương những đồi xoan có giá trị vài trăm triệu đồng.

Từ lâu cây xoan được trồng ở Sơn Phú. Tuy nhiên phải đến 10 năm trở lại đây nó mới phát triển mạnh. Hiện nay, giá xoan trên thị trường được thương lái mua từ 3 đến 3,5 triệu đồng/m3. Vì vậy nhiều hộ gia đình đã lựa chọn cây xoan trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Gia đình ông Hà Văn Bình, thôn Bản Dạ trồng 1,3 ha xoan và 0,5 ha mỡ. Do chất đất khá phù hợp nên so với cây mỡ, cây xoan phát triển khá tốt. Hiện nay diện tích xoan của gia đình ông đã được hơn 8 năm tuổi và chuẩn bị cho thu hoạch.

Ông Bình tính toán, với đường kính như hiện nay hơn 1 ha xoan của gia đình sẽ cho 80 m3 gỗ. Như vậy nếu trừ chi phí, gia đình sẽ thu lãi hơn 200 triệu đồng từ diện tích xoan. Thu hoạch xong, ông sẽ tiếp tục trồng gối vụ xoan mới.

Ở xã Sơn Phú, dọc 2 bên Quốc lộ 279 và cả vùng đất rừng được quy hoạch làm đất sản xuất bạt ngàn những đồi xoan. Chất đất feralit vàng nhạt nơi đây là điều kiện lý tưởng để cây xoan sinh trưởng và phát triển. Theo người dân địa phương, trung bình 1 ha xoan cho từ 70 đến 80m3 khối gỗ, cá biệt có những diện tích cho 200 m3/ha.

Với 60 ha, Bản Lằn là địa phương dẫn đầu của xã Sơn Phú về diện tích trồng xoan. Thôn có 56 hộ thì 100% các hộ dân đều trồng xoan. Từ trồng xoan đã có 10 hộ thu lãi 100 triệu đồng/năm.

Gia đình ông Hà Văn Đạt, thôn Bản Lằn là hộ có diện tích trồng xoan lớn nhất thôn. Ông Đạt cho biết, hiện tại gia đình có hơn 3 ha xoan từ 2 đến 8 năm tuổi. Tỉa những cây lớn bán, mỗi năm gia đình ông thu lãi từ 60 đến 100 triệu đồng. Riêng năm nay, diện tích xoan 8 năm tuổi chuẩn bị cho thu hoạch là gần 1 ha. Trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu lãi hơn 200 triệu đồng.

img

Lực lượng kiểm lâm Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang trao đổi với người dân về hiệu quả kinh tế của cây xoan

Ông Nông Văn Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú, cho biết, hiện toàn xã có 633 hộ dân, hầu như hộ gia đình nào trên địa bàn xã cũng trồng xoan. Hộ ít thì 0,3 ha, hộ nhiều lên đến 6 ha. Đến nay, xã có gần 500 ha xoan. Trong đó có 30 hộ trồng hơn 3ha, cho thu lãi gần 200 triệu đồng/năm.

Trên thực tế, Sơn Phú vẫn thuộc xã nghèo của huyện Na Hang. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 53,4%. Xã phấn đấu mỗi năm giảm từ 4 đến 5% tỷ lệ hộ nghèo. Vì vậy chính quyền địa phương luôn khuyến khích các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chú trọng phát triển kinh tế vườn rừng. Cây xoan đã và đang trở thành cây trồng thế mạnh giúp người dân địa phương giảm nghèo hiệu quả.

Đào Thanh (Kiến thức gia đình số 25)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem