Obama: Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất

Thứ năm, ngày 22/01/2015 08:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định tình trạng biến đổi khí hậu đặt ra thách thức lớn và là mối đe dọa với các thế hệ tương lai, trong thông điệp Liên bang lần thứ 6.
Bình luận 0

"Không thách thức nào đặt ra mối đe dọa lớn cho các thế hệ tương lai hơn biến đổi khí hậu", ông Obama nói, trích dẫn thông tin năm 2014 được xác nhận là năm nóng kỷ lục của hành tinh.

img

Tổng thống Obama đọc Thông điệp Liên bang tại Đồi Capitol. Ảnh: Reuters

"Các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đều nói với chúng ta rằng, chính các hoạt động của chúng ta đang làm biến đổi khí hậu. Nếu không hành động một cách mạnh mẽ, chúng ta sẽ tiếp tục nhìn thấy mực nước tăng ở các đại dương, những đợt nóng hơn và kéo dài hơn, những vụ hạn hán và ngập lụt nguy hiểm, sự chia rẽ có thể kéo theo những đợt di cư lớn hơn, xung đột và đói kém trên toàn cầu.

Ông Obama cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ xác định rằng biến đổi khí hậu tạo ra những rủi ro trước mắt đối với an ninh, và cho rằng nước Mỹ cần có hành động tương ứng với nguy cơ.

Trong bài phát biểu, người đứng đầu Nhà Trắng thể hiện quyết tâm thực hiện các chính sách môi trường và biến đổi khí hậu, với mục tiêu đảm bảo môi trường sống an toàn cho thế hệ tương lai và bảo tồn các khu vực hoang dã.

Thông điệp Liên bang thứ 6 và áp chót được tổng thống Mỹ đọc tối qua (sáng nay giờ Hà Nội). Trong thông điệp, ông Obama đề cập đến nhiều vấn đề như kinh tế, chính trị, ngoại giao..., khẳng định nước Mỹ đã sẵn sàng để bước sang một thời đại mới.

Biến đổi khí hậu kèm theo hiện tượng ấm lên toàn cầu khiến sông băng tan chảy, lũ lụt càn quét khắp nơi, gây ô nhiễm bầu không khí và nguồn nước ở nhiều khu vực trên thế giới.

(Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem