Obama nói về khả năng Mỹ tấn công Iran

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 13:07 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định, Iran phải mất chừng 1 năm để chế tạo bom hạt nhân, tuy nhiên Mỹ không kiên nhẫn chờ đến khi điều đó được thực hiện.
Bình luận 0

Phát biểu trên một kênh truyền hình của Israel, ông Obama cho biết, ông đã được xác định tiến trình phát triển hạt nhân của Iran. Ông nói: “Iran sẽ phải mất hơn 1 năm hoặc khoảng chừng đó để tạo được một quả bom hạt nhân. Mức độ báo động của hạt nhân Iran đã ở vạch đỏ và điều này không chỉ nguy hiểm cho Israel mà còn cho cả thế giới”.

Ông nhấn mạnh rằng một cánh cửa vẫn còn mở ra với Iran, đó là đối thoại qua kênh ngoại giao. Tuy nhiên, ông Obama cũng nêu rõ, nếu giải pháp ngoại giao thất bại thì tất cả mọi phương án ngăn chặn Iran vẫn “ở trên bàn”.

img
Tổng thống Mỹ Obama trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Israel

Khi được hỏi về khả năng Mỹ tấn công Iran, ông Obama cũng để ngỏ khả năng này. Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh, mục tiêu của Mỹ là đảm bảo rằng Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân có thể đe dọa Israel hay gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

Tổng thống Obama cũng tin rằng, những biện pháp trừng phạt đối với Tehran đang có hiệu lực và gây tác động mạnh mẽ đến nước này. Mỹ và các nước phương Tây luôn cho rằng chương trình làm giàu uranium của Tehran thực ra là phát triển bom hạt nhân, gây nguy hại đến an ninh và hòa bình ổn định của khu vực và trên thế giới, tuy nhiên, về phần mình Iran cho rằng, Tehran làm giàu uranium vì mục đích hòa bình.

Cho đến nay, các cuộc đàm phán về hạt nhân của Tehran vẫn rơi vào bế tắc vì các bên liên quan không thống nhất được những thỏa thuận và yêu sách của nhau.

Theo kế hoạch, Tổng thống Obama sẽ đến Israel vào ngày 20.3 tới trong một chuyến thăm ba ngày với một chặng dừng chân nữa là Palestine. Đây sẽ là chuyến thăm Israel đầu tiên kể từ khi ông Obama đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2008. Lần cuối cùng ông đến Israel là trên cương vị thượng nghị sỹ Mỹ.

Chuyến thăm này của ông Obama được xem như là cơ hội cho tổng thống để chuyển tiếp cam kết của Mỹ với đồng minh Israel về an ninh. Mối quan hệ giữa ông Obama và nhà lãnh đạo Irael Netanyahu đã có phần căng thẳng vì sự khác biệt trong quan điểm của họ đối với các vấn đề lớn như phát triển hạt nhân của Iran và tiến trình hòa bình Israel – Palestine.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem