Obama sẽ ký lệnh trừng phạt Triều Tiên

Bùi Hoàng Long - The Korea Herald Thứ năm, ngày 18/02/2016 09:48 AM (GMT+7)
Nhà Trắng xác nhận hôm 17.2 rằng Tổng thống Barack Obama sẽ ký một sắc lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên với sự ủng hộ của đa số thành viên Quốc hội Mỹ.
Bình luận 0

Sắc lệnh H.R.757 được cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua hồi tuần trước, thể hiện sự ủng hộ của cả 2 đảng trong động thái đáp trả các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, trước lo ngại rằng Bình Nhưỡng đang phát triển các tên lửa hạt nhân nhằm tấn công Mỹ.

img

Punggye-ri – nơi Triều Tiên thử hạt nhân

“Chính phủ Mỹ vô cùng quan ngại về các hành động khiêu khích của Triều Tiên trong thời gian gần đây. Tôi khẳng định rằng Tổng thống Obama sẽ kí sắc lệnh H.R.757 bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên và gia tăng áp lực lên nước này,” người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ.

“Hiện tôi chưa biết chính xác thời điểm ngài tổng thống sẽ kí sắc lệnh, nhưng sẽ thông báo sau,” ông Earnest cho biết.

Sắc lệnh này nhằm vào các cá nhân và tổ chức trợ giúp Bình Nhưỡng tiến hành các chương trình tên lửa và hạt nhân, vi phạm nhân quyền, tấn công an ninh mạng và các vi phạm khác. Đây được cho là lệnh trừng phạt mạnh nhất từ trước đến nay của Quốc hội Mỹ đối với Triều Tiên.

Đây cũng là lần đầu tiên một lệnh trừng phạt nhằm trực tiếp vào Triều Tiên được cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem